Nhiều khu vực có mưa to, lũ trên các sông tại Trung Bộ đang lên

  • 08:14 | Thứ Năm, 29/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Khu vực Nam đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to; trong khi trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
Sông Đăk Bla chảy qua địa phận thành phố Kon Tum vẫn ở mức cao, trên báo động 1. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Sông Đăk Bla chảy qua địa phận thành phố Kon Tum vẫn ở mức cao, trên báo động 1. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28 đến sáng 29/9, khu vực Nam đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.
 
Khu vực Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/9 đến 3 giờ ngày 29/9 có nơi trên 170mm như Thanh Mỹ (Nghệ An) 329 mm, Thanh Hương (Nghệ An) 251.2mm, Đà Sơn (Nghệ An) 218.6 mm, Đô Lương (Nghệ An) 195.8mm, Nghi Hải (Nghệ An) 186.8mm…
 
Ngày và đêm 29/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.
 
Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.
 
Hiện nay, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị có dao động; sông Vu Gia (Quảng Nam) đã đạt đỉnh và đang xuống, sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức cao.
 
Từ nay đến ngày 30/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu từ 2-3m. Đỉnh lũ trên sông các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị lên mức báo động 1-báo động 2.
 
Riêng sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức báo động 1.
 
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị); Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước (Quảng Nam). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
 
Dự báo ngày và đêm 29/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Hòa Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
 
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.
Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị ngập lụt. (Ảnh: TTXVN phát)
Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị ngập lụt. (Ảnh: TTXVN phát)
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.
 
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
 
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
 
Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Vì sự tiến bộ và hạnh phúc của người mù

(QBĐT) - Gần 22 năm hoạt động, Hội Người mù tỉnh đã từng bước khẳng định được vị trí, thực sự là mái nhà chung, nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm, chỗ dựa cho người mù trên địa bàn tỉnh.

"Điểm tựa" giúp hội viên vươn lên hòa nhập

(QBĐT) - Phụ nữ khuyết tật nói chung, phụ nữ bị mù nói riêng là đối tượng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và thường thiệt thòi hơn rất nhiều do đặc điểm về sức khỏe, tâm lý và những định kiến giới trong gia đình và xã hội. Vì vậy, chăm sóc giúp đỡ phụ nữ mù và trẻ em khuyết tật về mắt luôn được Hội Người mù huyện Lệ Thủy chú trọng thực hiện.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại bệnh viện

Sau khi nhận được đề nghị của Bộ Y tế, C06 thuộc Bộ Công an có văn bản đề nghị Trưởng phòng PC06 Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các bệnh viện...