Bão Noru kèm theo mưa lớn khiến nhiều nơi bị chia cắt cục bộ

  • 14:47 | Thứ Tư, 28/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm 27 đến 11 giờ ngày 28/9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cụ thể: Đồng Tâm 103,8 mm, Minh Hóa 123mm, Tân Lâm 93,6 mm, Kiến Giang 58,2mm, TP. Đồng Hới 42mm... khiến nhiều nơi bị chia cắt cục bộ.
Ngầm ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch) bị ngập sâu.
Ngầm ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch) bị ngập sâu.

Mưa lớn đã làm cho một số ngầm tràn ở một số địa phương bị ngập sâu, nước chảy xiết, xe máy, ô tô không qua lại được, như: Hà Nông, Cát Định, Tô Cổ (xã Trọng Hoá, Minh Hóa) nước dâng cao từ 0,3-0,8m; ngầm Cà Ròong, Cà Roòng 1, bản Khe Rung (xã Thượng Trạch, Bố Trạch) nước ngập khoảng 0,4-0,8m; ngầm K Ai, K Định (xã Dân Hóa, Minh Hóa) nước ngập khoảng từ 0,7-1,2m.

Một số ngầm tại các xã Hưng Trạch, Phúc Trạch, như: Ngầm Bùng km562+200 thuộc quốc lộ 15 nước lên, ngập sâu 0,6m; ngầm Bến Troóc ngập sâu 0,3m.

Hiện tại, trong tổng số 153 hồ chứa trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi và các địa phương quản lý, có các hồ Ba Nương, Chà Rơm, Khe Cụ, Khe Nấp, Khe Hương (Minh Hoá), Đồng Mười (Quảng Trạch), Khe Nậy (TX. Ba Đồn) đạt 100% dung tích chứa.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28-29/9, trên địa bàn tỉnh ta sẽ xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 140mm. Trên các sông ở Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức dưới báo động 1-2.

Ngọc Hải

* Tại huyện Minh Hóa, trước tình hình xảy ra mưa lớn kéo dài, Ban chỉ huy PCTT và TKCN kiêm BCH PTDS huyện đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai phòng, chống bão lũ tại nhiều địa phương, đơn vị, đặc biệt là ở các khu vực có nước lũ đổ về gây chia cắt cục bộ.

Huyện Minh Hóa cũng tăng cường chỉ đạo rà soát, kiểm tra những địa điểm dân cư, trạm, lán trại có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhất là khu vực có taluy âm, taluy dương để chủ động sơ tán, di dời người dân, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên, người lao động đến nơi an toàn.
 
Các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng túc trực tại khu vực biên giới của huyện... đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu kịp thời những nơi nước lũ đổ về gây ngập sâu, chảy xiết.  
Ban CHQS huyện Minh Hóa  chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ứng phó với những diễn biến của bão lũ trong ngày 28/9/2022.
Ban CHQS huyện Minh Hóa chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ứng phó với những diễn biến của bão lũ.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 28/9, trước tình hình mưa lớn kéo dài có thể gây ra  lũ lụt ở nhiều địa phương, Ban CHQS huyện Minh Hóa đã chuẩn bị 5 xuồng máy, 3 xuồng chèo tay, 100 áo phao, 6 nhà bạt cùng nhiều vật dụng khác, như: Máy nổ, máy bơm nước, lương thực, vật tư y tế... để sẵn sàng cơ động khi có địa bàn bị cô lập, chia cắt do mưa lũ.
 
Tính đến 11 giờ ngày 28/9, trên địa bàn huyện Minh Hóa đã xảy ra tình trạng nước lũ đổ về gây chia cắt cục bộ tại nhiều nơi, các lực lượng chức năng phải đặt biển cảnh báo không cho người qua lại để tránh nguy hiểm.
 
Cụ thể, tại ngầm tràn bến Mai (nối giữa thôn Tiền Phong và thôn Thanh Liêm) của xã Trung Hóa; ngầm tràn qua thôn Quyền của xã Thượng Hóa bị ngập sâu khoảng 1 mét. Tuy nhiên, hai vị trí trên nhờ có cầu treo nên tạm thời chưa bị cô lập với bên ngoài.
 
Riêng toàn xã Minh Hóa bị cô lập với bên ngoài do ngầm tràn Tân Lý bị ngập sâu trong nước lũ. 
Các lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực tại ngầm tràn Tân Lý  (xã Minh Hóa) để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm xảy ra lũ lụt.
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực tại ngầm tràn Tân Lý, xã Minh Hóa.
Các xã: Tân Hóa bị chia cắt cục bộ tại ngầm tràn bến Seeng khiến thôn 4, 5 bị chia cắt; Trọng Hóa bị chia cắt cục bộ tại các khe Hà Noong, Cu Pi, Tô Cô khiến 6 bản (Pa Choong, Ra Mai, Si, Cha Cáp, Dộ-Tà Vờng và Lòm) bị chia cắt với vùng trung tâm xã; Dân Hóa bị chia cắt cục do ngầm tràn Ka Định, Ka Ai ngập sâu trong nước lũ khiến các bản Ka Định, Hà Noong, Tà Rà, Ka Ai bị chia cắt...
 
Thời điểm này, huyện Minh Hóa vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời với những diễn biến của thời tiết theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước mọi tình huống.
 
Văn Minh

tin liên quan

Chưa có thiệt hại về người ở bốn tỉnh vùng tâm bão Noru

Sáng sớm 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.
 

Tìm thấy thi thể thuyền viên bị mất tích trên biển

(QBĐT) - Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, vào lúc 20 giờ 20 phút, ngày 27/9, các lực lượng chức năng và người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể thuyền viên Nguyễn Đăng N. bị rơi xuống biển, mất tích ngày 26/9.
 

Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

(QBĐT) - Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.