Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79:

Tặng nhà tình nghĩa cho hộ đồng bào Vân Kiều đặc biệt khó khăn

  • 15:26 | Thứ Ba, 27/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 cho biết, đơn vị vừa tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho 1 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều.
 
Chị Hồ Thị Ngà, bản 14, xã Ngân Thủy và anh Hồ Văn Ngoan, ở bản Mít, xã Kim Thủy (Lệ Thủy) lấy nhau trước khi được nhận vào làm công nhân ở đội 1 của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79. Cuộc sống quá khó khăn, lại phải nuôi 2 con nhỏ nên anh chị không thể có điều kiện để dựng một ngôi nhà tươm tất, làm nơi tá túc cho gia đình.
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Hồ Thị Ngà và anh Hồ Văn Ngoan.
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Hồ Thị Ngà và anh Hồ Văn Ngoan.
Trước tình cảnh đó, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 đã sử dụng nguồn hỗ trợ của cấp trên 80 triệu đồng và vận động gia đình thêm 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà tình nghĩa tặng cho anh chị. Bên cạnh đó, đơn vị huy động cán bộ, công nhân viên, người lao động giúp đỡ 12 ngày công để xây dựng ngôi nhà.
 
Ngày 26/9, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Hồ Thị Ngà và anh Hồ Văn Ngoan trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79chúc mừng chị Hồ Thị Ngà và anh Hồ Văn Ngoan.
Lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 chúc mừng gia đình chị Hồ Thị Ngà.
Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 cho biết: "Căn nhà được hoàn thành và bàn giao cho hộ gia đình chị Hồ Thị Ngà công nhân đội 1 của đơn vị ngay trước thời điểm mưa bão nên càng nhân thêm ý nghĩa. Từ nay gia đình chị Ngà, anh Ngoan đã có nơi an cư để lạc nghiệp".
 
Anh Tuấn

tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân ứng phó với bão Noru

(QBĐT) - Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp về giúp nhân dân trên 2 tuyến biên giới ứng phó với bão số 4 (bão Noru) và mưa lũ kéo dài có thể xảy ra.

Thủ tướng: Đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết

Thủ tướng yêu cầu chú trọng bảo vệ người yếu thế, người già, trẻ em, người tàn tật, du khách; cương quyết di dời, thậm chí có thể phải cưỡng chế dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn do bão lũ.
 

Siêu bão Noru (bão số 4) gây gió giật cấp 17, biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 16.