Khám bệnh, cấp phát thuốc và trao quà cho người dân huyện Quảng Ninh

  • 07:44 | Thứ Ba, 27/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thượng tá, bác sỹ Nguyễn Xuân Thành, một người con Quảng Bình hiện đang công tác ở Bệnh viện Quân y 175 (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức thành công chuyến thiện nguyện lần thứ ba tại quê hương.
 
Cụ thể, từ ngày 24-26/9/2022, bác sỹ Nguyễn Xuân Thành cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện 103, Học viện Quân y (Hà Nội), Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, Trung tâm Cấp cứu 115 và các nhà hảo tâm tiến hành khám bệnh thiện nguyện, cấp phát thuốc miễn phí, tặng kính mắt, trao học bổng cho học sinh và tặng quà cho hộ nghèo ở địa bàn huyện Quảng Ninh.
 
Đoàn thiện nguyện trực tiếp khám bệnh, tầm soát ung thư cho các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam xã An Ninh; khám sức khỏe. khám mắt, tặng kính mắt, trao học bổng cho giáo viên, các thầy cô giáo về hưu và học sinh Trường THPT Quảng Ninh, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
Bác sỹ Nguyễn Xuân Thành khám bệnh cho người dân xã miền núi Trường Sơn
Bác sỹ Nguyễn Xuân Thành khám bệnh cho người dân xã miền núi Trường Sơn.
Tại xã biên giới Trường Sơn, đoàn y, bác sỹ thiện nguyện phối hợp cùng Đồn Biên phòng Làng Mô và UBND xã khám sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà, gồm: Mì tôm, nước mắm, mì chính, dầu ăn cho 300 hộ đồng bào Bru-Vân Kiều; tặng 1 máy lọc nước cho trạm y tế xã; khám mắt và tặng 100 kính mắt, trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trường Sơn.
 
Qua 3 ngày tổ chức, đoàn y bác sỹ thiện nguyện đã khám bệnh cho 1.200 người với tổng kinh phí của đợt thiện nguyện trên 650 triệu đồng.
 
Bác sỹ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ: “Qua khám bệnh, chụp, chiếu, siêu âm, tầm soát bệnh ung thư cho thấy nhiều người dân miền núi, vùng nông thôn đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vì hoàn cảnh khó khăn nên ít có cơ hội khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Các bác sỹ đã có những khuyến cáo, tư vấn biện pháp điều trị trước mắt cũng như lâu dài. Đối với học sinh, tình trạng bị bệnh lý về mắt cũng rất đáng báo động do thói quen trong cuộc sống hàng ngày, nhất là sử dụng điện thoại thông minh thời gian dài, học tập trong điều kiện ánh sáng không bảo đảm”. 
 
Một số hình ảnh của đoàn thiện nguyện tại xã miền núi Trường Sơn:
Khám mắt cho học sinh
Khám mắt cho học sinh.
Trao máy lọc nước cho Trạm y tế xã Trường Sơn
Trao máy lọc nước cho Trạm y tế xã Trường Sơn.
Tặng quà cho hộ đồng bào Bru-Vân Kiều nghèo
Tặng quà cho hộ đồng bào Bru-Vân Kiều nghèo.
Trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
 
T. Long

tin liên quan

Siêu bão Noru (bão số 4) gây gió giật cấp 17, biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 16.

Các địa phương chủ động phòng, chống bão Noru

(QBĐT) - Nhằm chủ động ứng phó với bão số 4, các địa phương đang gấp rút triển khai các phương án phòng, chống bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Quảng Trạch: Chú trọng quản lý tài nguyên, khoáng sản

(QBĐT) - Để thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản (TNKS) trên địa bàn, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ, khai thác TNKS. Qua đó, từng bước đưa công tác quản lý, khai thác TNKS trên địa bàn đi vào nền nếp.