Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

  • 18:18 | Thứ Ba, 27/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 27/9, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4, nội dung cụ thể như sau:
 
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 4 đang di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta; dự báo đêm nay và sáng ngày mai, bão số 4 sẽ đổ bộ trực tiếp vào các địa phương từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi khu vực Quảng Bình có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5m. Nước biển dâng kết hợp thủy triều có thể cao 1m. Khu vực ven biển tỉnh Quảng Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7.
 
Từ đêm nay (ngày 27/9) đến ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh ta có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 250mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông và khu đô thị. Diễn biến mưa, bão những ngày tới rất phức tạp, khó lường.
 
Tiếp theo Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 26/9/2022, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị phải đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết, trước hết trong chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản của người dân và nhà nước; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tập trung một số nhiệm vụ sau đây:
 
1. Thực hiện nghiêm Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022; Công điện số 865/CĐ-TTg ngày 27/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai ứng phó với bão số 4. Tiếp tục triển khai phương án ứng phó, phòng chống bão số 4 và mưa lớn theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
 
2. Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo, triển khai ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, đơn vị, lưu ý kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, phương tiện không để đi vào khu vực ảnh hưởng của bão số 4; chủ động triển khai các phương án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp; chủ động di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là tại các điểm nguy cơ sạt lở cao, vùng thấp trũng, ven sông suối, những hộ không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời. 
 
3. Các sở ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó bão số 4, đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho các đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, học sinh, phụ nữ và du khách; đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhà cửa, công trình kết cấu hạ tầng, an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…
 
4. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/9/2022 đến khi tình hình thiên tai trên địa bàn đảm bảo an toàn.
 
5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.
 
6. Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Bình tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 4, các hình thế thời tiết gây mưa, dự báo và cung cấp thông tin cho lãnh đạo tỉnh; đồng thời cung cấp cho Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh kịp thời thông tin cho người dân biết để chủ động ứng phó.
 
7. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân, chính quyền cơ sở biết, chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do bão, mưa lũ.
 
8. Tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy để kịp thời tham mưu chỉ đạo.
 
 Baoquangbinh.vn

tin liên quan

Các địa phương, đơn vị gấp rút triển khai nhiều giải pháp ứng phó bão số 4-Noru

(QBĐT) -  Bão số 4-Noru được cho là siêu bão, với gió giật tới cấp 17, đang tiến vào miền Trung. Để giảm thiểu những thiệt hại do bão gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang gấp rút triển khai nhiều giải pháp ứng phó.

Không còn phương tiện hoạt động trên vùng biển bị ảnh hưởng của bão số 4

(QBĐT) - Trong ngày 27/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị tiếp tục bám sát dự báo về diễn biến của bão số 4, tăng cường lực lượng, phương tiện giúp dân chằng chống nhà cửa và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.
 

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân ứng phó với bão Noru

(QBĐT) - Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp về giúp nhân dân trên 2 tuyến biên giới ứng phó với bão số 4 (bão Noru) và mưa lũ kéo dài có thể xảy ra.