Ngăn chặn tình trạng đánh bắt chim trời trong mùa di cư
(QBĐT) - Ngày 27/9, ông Phạm Văn Bút, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thuỷ cho biết, đơn vị phối hợp với công an, chính quyền các địa phương đã tổ chức kiểm tra và ngăn chặn các hành vi đánh bắt chim, cò trái phép trên đồng ruộng.
Theo đó, ngày 22/9, trên đồng ruộng thuộc địa bàn xã Sơn Thủy, lực lượng chức năng kiểm tra đã tháo gỡ và tiêu hủy tại chỗ hơn 1.000m lưới "tàng hình", hơn 1.500 cọc tre nhỏ tròn gắn keo dính hàng chục con cò giả đặt trên đồng ruộng để bẫy, bắt chim, cò.
Tại xã Mai Thuỷ, lực lượng chức năng ra quân truy quét các hoạt động đánh bẫy chim trái phép ở Đập Mưng; gỡ bỏ, tiêu huỷ hàng chục công cụ đánh bắt chim trời; đồng thời phóng sinh cho các cá thể cò bị mắc bẫy.
Ngày 27/9, tại xã Hồng Thủy, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người trú tại huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh đang dùng ná cao su để bắn chim, thu giữ 4 ná cao su, 100 viên bi sắt…
Theo ông Phạm Văn Bút, thời gian qua, trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ tình trạng săn bắt, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ các loại động vật hoang dã bất hợp pháp vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn, đặc biệt việc sử dụng lưới để bẫy, săn bắt chim bản địa, chim di cư hoang dã, sử dụng ngư lưới cụ bị cấm, xung điện để tận diệt nguồn lợi thuỷ sản trong môi trường tự nhiên…
Để ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời, các lực lượng chức năng ở huyện Lệ Thuỷ đã tổ chức tuyên truyền cho người dân bảo vệ động vật hoang dã và ra quân truy quét các hoạt động đánh, bẫy chim trái phép…
Ngọc Hải