Tìm thấy thi thể thuyền viên bị mất tích trên biển

  • 06:42 | Thứ Tư, 28/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 20 giờ 20 phút, ngày 27/9, các lực lượng chức năng và người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể thuyền viên Nguyễn Đăng N. bị rơi xuống biển, mất tích ngày 26/9.
Thi thể nạn nhân Nguyễn Đăng N. được tìm thấy ở bờ biển đối diện Nhà khách Việt-Lào (xã Quang Phú, TP. Đồng Hới).
Thi thể nạn nhân Nguyễn Đăng N. được tìm thấy ở bờ biển đối diện Nhà khách Việt-Lào (xã Quang Phú, TP. Đồng Hới).
Trước đó, vào lúc 9 giờ 40 phút, ngày 26/9, sau khi nhận được tin báo ngư dân Nguyễn Đăng N. (SN 1972, ở thôn Trung Đức, xã Đức Trạch), thuyền viên tàu cá QB 92005 TS bị rơi xuống biển mất tích trong quá trình đưa tàu về trú bão, cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp với Chi cục Thủy sản sử dụng ca nô tìm kiếm dọc bờ biển từ phường Hải Thành đến xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) và từ xã Hải Ninh (Quảng Ninh) đến xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).
 
Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng, gia đình và người dân địa phương đã phát hiện thi thể nạn nhân dạt vào bờ biển đối diện với Nhà khách Việt-Lào (xã Quang Phú, TP. Đồng Hới).
Các lực lượng chức năng làm các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.
Các lực lượng chức năng làm các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.
Hiện, các lực lượng chức năng đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.
 
Được biết, vợ nạn nhân Nguyễn Đăng N. đang đi lao động nước ngoài, ở nhà có mẹ già lớn tuổi và hai đứa con chưa có công việc ổn định.
 
L.M

tin liên quan

Ngăn chặn tình trạng đánh bắt chim trời trong mùa di cư

(QBĐT) - Ngày 27/9, ông Phạm Văn Bút, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thuỷ cho biết, đơn vị phối hợp với công an, chính quyền các địa phương đã tổ chức kiểm tra và ngăn chặn các hành vi đánh bắt chim, cò trái phép trên đồng ruộng.

Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

(QBĐT) - Chiều nay, 27/9, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4, nội dung cụ thể như sau:

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân ứng phó với bão Noru

(QBĐT) - Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp về giúp nhân dân trên 2 tuyến biên giới ứng phó với bão số 4 (bão Noru) và mưa lũ kéo dài có thể xảy ra.