Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79:

Trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số

  • 16:28 | Thứ Năm, 28/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 (Binh đoàn 15) cho biết, ngày 27/4, đơn vị vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa và triển khai hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân.
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Khăm (bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy).
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Khăm (bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy).
Theo đó, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 đã trao tặng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình ở xã Ngân Thủy là ông Hồ Khăm ở bản Khe Giữa và bà Hồ Thị Chiến ở bản Km14.
 
Để hoàn thành các công trình ý nghĩa này, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 đã hỗ trợ gia đình ông Hồ Khăm 80 triệu đồng và 11 ngày công; gia đình bà Hồ Thị Chiến được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn quỹ của cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 15 và cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 hỗ trợ 24 ngày công. 
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Chiến (bản Km14, xã Ngân Thủy).
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Chiến (bản Km14, xã Ngân Thủy).
Với sự hỗ trợ tích cực của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79, cùng tích góp của gia đình, gia đình ông Hồ Khăm và gia đình bà Hồ Thị Chiến đã hoàn thành được ngôi nhà tươm tất, vững chãi để an cư lạc nghiệp.
 
Trong dịp này, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân. Kết quả, có 762 lượt đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Khe Giữa (xã Ngân Thủy) và bản Mít Cát (xã Kim Thủy) được thăm khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với tổng chi phí hơn 130 triệu đồng.
Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân.
Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đóng quân.
Ngoài ra, hưởng ứng chương trình “Xe đạp yêu thương - Cùng em tới trường”, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 đã vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động đóng góp 14 triệu đồng, mua 6 chiếc xe đạp để trao tặng cho 6 em học sinh tiểu học, THCS người dân tộc thiểu số, là con của công nhân lao động trong đơn vị.
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 trao tặng xe đạp cho các em học sinh tiểu học và THCS là con của công nhân lao động người đồng bào dân tộc thiểu số trong đơn vị.
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 trao tặng xe đạp cho các em học sinh tiểu học và THCS là con của công nhân lao động người đồng bào dân tộc thiểu số trong đơn vị.
Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 cho biết: Các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào trên địa bàn đóng quân luôn được đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, bên cạnh nguồn kinh phí của đơn vị, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 sẽ tiếp tục tăng cường kêu gọi, kết nối với nhiều tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm để giúp đỡ cho các hộ gia đình, trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn.
 
A.Tuấn
 

tin liên quan

Phát huy vai trò Chữ thập đỏ trong ứng phó thiên tai

(QBĐT) - Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh luôn chủ động phối hợp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và vận động cứu trợ, kịp thời giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống.
 

Áp dụng nhiều giải pháp xử lý xe quá khổ, quá tải

(QBĐT) - Tình trạng xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng quá tải, quá khổ, vi phạm kích thước thành, thùng xe trên địa bàn TP. Đồng Hới được đánh giá là một vấn đề nóng và gây bức xúc trong dư luận. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm này, Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự (CSGT-TT), Công an TP. Đồng Hới hiện triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.
 

Phát huy nguồn vốn tín dụng

(QBĐT) - Thông qua các tổ chức chính trị-xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng CSXH đã đến được với nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách và người dân ở tất cả các thôn, tổ dân phố của 15/15 xã, phường của TP. Đồng Hới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.