Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đường dở dang… do bị "cắt" vốn

  • 08:38 | Thứ Ba, 03/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Gần đây, có rất nhiều phản ánh, kiến nghị của nhân dân các xã Tân Thủy, Dương Thủy (Lệ Thủy) về việc công trình đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1, đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ, kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (gọi tắt là đường cứu hộ, cứu nạn) dừng thi công đã ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của nhân dân…
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình đường cứu hộ, cứu nạn (giai đoạn 1) đi qua các xã Hưng Thủy, Tân Thủy, Dương Thủy có chiều dài gần 4km do UBND huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND, ngày 7/8/2020 của UBND tỉnh; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND, ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh với tổng dự toán được phê duyệt 80 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương.
 
Công trình do 4 đơn vị thi công gồm: Công ty TNHH XDTH Thắng Lợi, Công ty TNHH XD Minh Tiến, Công ty CP Xây dựng 16, Công ty TNHH Thương mại xây dựng vận tải Tùng Lâm thực hiện; được triển khai thi công từ tháng 12/2020 nhưng cho gia hạn thi công đến năm 2021 để hoàn khối lượng đã tạm ứng, đến hết năm 2021 công trình tạm dừng thi công. Công trình có khối lượng thi công đạt hơn 50% với số vốn giải ngân gần 48 tỷ đồng và hiện đang phải tạm dừng thi công do nguồn vốn từ Trung ương bị cắt giảm.
 
Ông Lê Văn Thính, thôn Tân Hạ, xã Tân Thủy cho biết, khi công trình đường cứu hộ, cứu nạn được triển khai thực hiện, bà con nhân dân ở địa phương rất phấn khởi, vui mừng vì đã giải quyết được nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng...
 
“Công trình thi công được mấy tháng thì dừng lại, tôi không biết nguyên nhân vì sao. Nhìn nhiều cọc nhồi làm cầu trên tuyến đường nằm la liệt, phơi mưa nắng mà xót. Đặc biệt, việc dừng thi công công trình đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của gia đình. Nhà tôi làm hai sào lúa nơi tuyến đường đi qua, tại đây đơn vị thi công đã đổ đất làm nền đường nhưng chưa làm các cống dẫn nước, gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc cấp nước phục vụ cho vụ đông-xuân sắp tới của gia đình…”, ông Thính cho hay. 
Cầu Tân Dương đang phải tạm dừng thi công ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.
Cầu Tân Dương đang phải tạm dừng thi công ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.
Chủ tịch UBND xã Tân Thủy Trần Văn Lương cho hay, công trình đường cứu hộ, cứu nạn đi qua địa bàn xã có chiều dài gần 3km. Khi công trình được triển khai, chính quyền địa phương đã tích cực vận động bà con nhân dân nhanh chóng bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công công trình. Đến nay, công trình qua địa bàn xã đang còn dở dang với nhiều hạng mục chưa thi công, như: Cầu Sao Vàng, cống dẫn nước, nền đường…
 
“Do công trình đang phải tạm dừng thi công nên địa phương gặp rất nhiều khó khăn khi gần 200ha lúa đang bắt đầu vào vụ sản xuất đông-xuân 2022-2023 của bà con nông dân nơi tuyến đường đi qua thiếu nước để sản xuất. Bởi nhiều đoạn trên tuyến, đơn vị thi công chưa lắp cống dẫn nước. Để khắc phục tình trạng này, trước mắt chính quyền địa phương phải thuê nhân lực đào những đoạn thoát nước nhỏ để dẫn nước phục vụ sản xuất cho bà con…”, Chủ tịch UBND xã Tân Thủy cho biết thêm.
 
Mới đây, trong cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, cử tri thôn Bình Minh, xã Dương Thủy đã phản ánh ở giữa đường vào thôn Bình Minh có vị trí trụ cầu Tân Dương của công trình đường cứu hộ, cứu nạn ảnh hưởng đến việc đi lại, có nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao và đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục.
 
Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Dương Thủy Lê Viết Dựng cho biết, trước khi công trình đường cứu hộ, cứu nạn tạm dừng thi công, đơn vị thi công đã cho gia cố, bổ sung rào chắn bằng cọc thép, lưới B40, biển báo hai đầu cầu có phản quang, lắp đèn để có biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện, người tham gia giao thông qua khu vực này. Tuy nhiên, địa phương cũng mong muốn các cấp, ngành, huyện Lệ Thủy cần sớm tìm nguồn kinh phí, hoàn thiện tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn giao thông cho bà con nhân dân…
 
Được biết, theo thiết kế trên tuyến đường cứu hộ, cứu nạn có xây dựng 2 cầu, gồm: Cầu Sao Vàng và cầu Tân Dương. Cầu Tân Dương bắc qua sông Đâu Giang thuộc khu vực xã Dương Thủy với thiết kế 2 nhịp cầu dầm bê tông cốt thép. Hai đầu cầu được bố trí cống chui vượt đường dọc hai bên bờ sông (đoạn đường từ cầu Ngò đi thôn Bình Minh được đấu nối đi qua cầu chui với bề rộng nền đường=7m)…
 
Trước những phản ánh của nhân dân nơi công trình đường cứu hộ, cứu nạn (giai đoạn 1) đi qua phải tạm dừng thi công, ảnh hưởng đến sản xuất, đi lại của nhân dân ở một số địa phương, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ 17 mới đây, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình cho biết, công trình phải tạm dừng thi công do nguồn vốn của Trung ương cắt giảm. Huyện Lệ Thủy đang tích cực tìm mọi nguồn vốn để công trình sớm thi công trở lại nhằm khắc phục các vướng mắc phát sinh, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân…
 
Mục tiêu của dự án công trình đường cứu hộ, cứu nạn (giai đoạn 1) nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu vực, bảo đảm nhu cầu vận tải, đi lại của nhân dân, giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ và cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong khu vực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự phát triển đồng đều của các vùng miền trên địa bàn huyện Lệ Thủy; thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ sau khi kết nối các điểm du lịch trong vùng, như: Chùa Hoằng Phúc, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, suối nước nóng Bang…
 
Đình Phong

tin liên quan

Xử lý nghiêm công trình xây dựng không phép

(QBĐT) - Tại xã Trung Trạch (Bố Trạch), một khu du lịch nghỉ dưỡng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn triển khai xây dựng từ năm 2019 đến cuối tháng 10/2022, trong khi chính quyền sở tại không hề hay biết!

Một dự án... không được lòng dân!

(QBĐT) - Tháng 9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3322/QĐ-UBND chấp thuận cho ông Hoàng Văn Tiều (SN 1977, thường trú tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương) thực hiện dự án "Khu dịch vụ tổng hợp" ở xã Tây Trạch (Bố Trạch). Quá trình triển khai dự án đã phát sinh rất nhiều bất cập, thiếu sót, không được lòng dân.

Có hay không "lợi ích nhóm" trong phân thẻ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu?

(QBĐT) - Ngày 23/12/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về việc thông tuyến BHYT và những vấn đề liên quan đến việc phân bổ số lượng lớn thẻ KCB BHYT ban đầu cho các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP. Đồng Hới. Tuy nhiên, sau cuộc họp báo dư luận vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về "lợi ích nhóm" trong việc phân thẻ KCB BHYT ban đầu?