Lan tỏa chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"

  • 08:34 | Thứ Hai, 15/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã và đang tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức, cách làm thiết thực nhằm phát huy vai trò của các cấp hội và hội viên, phụ nữ, quyết tâm đẩy lùi đại dịch.
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Hội tập trung quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đến các cơ sở hội trong toàn tỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh ở từng thời điểm.
 
Hưởng ứng thư kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh phối hợp cùng với Mặt trận và các đoàn thể chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.
 
Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp vật chất và tinh thần; tổ chức các đoàn thăm, động viên, tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thành lập các điểm tiêu thụ nông sản giúp bà con trong tỉnh và tỉnh bạn; phối hợp với công an, các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch, phát khẩu trang y tế tại các điểm công cộng.
 Hội LHPN tỉnh tặng quà cho phụ nữ mang thai và trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung ở phường Phú Hải (TP. Đồng Hới).
Hội LHPN tỉnh tặng quà cho phụ nữ mang thai và trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung ở phường Phú Hải (TP. Đồng Hới).
Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà cho phụ nữ đang mang thai, trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung (CLTT); thăm và tặng 600 suất quà trị giá 60 triệu đồng tiếp sức cho bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền, Trường cao đẳng Luật miền Trung, Bệnh viện đa khoa Đồng Hới; cấp phát tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật rèn luyện sức khỏe theo hướng dẫn của ngành Y tế, vận động người bệnh nâng cao sức khỏe, góp phần giảm áp lực điều trị cho các cơ sở y tế; thăm và tặng quà cho bếp ăn phục vụ công dân CLTT; tặng 375 suất quà cho các cháu là F0, F1 đang thực hiện cách ly nhân dịp Tết Trung thu...
 
Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội thành lập hơn 1.000 tổ nấu ăn tự nguyện, có 4.580 hội viên tham gia với trên 11.000 suất cơm mỗi ngày phục vụ đội ngũ y, bác sỹ, các lực lượng trực chốt tại các khu vực phong tỏa và công dân tại các khu CLTT; tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu lấy mẫu xét nghiệm để tách F0 ra khỏi cộng đồng; hỗ trợ các hộ gia đình khu vực phong tỏa thu hoạch lúa, hoa màu, ứng phó với mưa bão; xây dựng, nhân rộng mô hình "Đi chợ giúp dân"; kết nối, tiêu thụ sản phẩm thông qua việc kêu gọi người dân mua hỗ trợ, đóng hàng giao nhận tại các điểm chốt trên địa bàn…
 
Từ khi bùng phát dịch đến nay, các cấp hội đã vận động được gần 15 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết... để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời gần 12.000 phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
 
Bên cạnh đó, các cấp hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân không chia sẻ các thông tin, tin đồn thất thiệt về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận; chủ động nắm bắt tình hình, động viên gia đình có con em từ vùng có dịch trở về khai báo y tế với chính quyền địa phương, thực hiện các biện pháp cách ly kịp thời, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục thực hiện “3 sạch" (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, trụ sở làm việc. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau của từng cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.
 
Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, từ ngày 26- đến ngày 30-10-2021, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã vận động được gần 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn; đóng góp 150 phần quà gửi về Trung ương Hội LHPN Việt Nam để cùng tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19.
 
Phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các cấp hội cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ đã đồng lòng, chung sức tham gia vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, mang đậm dấu ấn của tổ chức hội và phụ nữ, góp phần nhân thêm niềm tin, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng, chung tay đẩy lùi đại dịch.
 
 Như Quỳnh

tin liên quan

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Tiếp tục thực hiện chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2021 tại các địa phương đã ký kết, vừa qua, Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức chương trình tuyên truyền kết hợp thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân tại xã Quảng Đông.

Bàn giao 25 nhà "Đại đoàn kết" cho ĐBDTTS xã Trọng Hóa

QBĐT) - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQVN, chiều nay, 14-11, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa tổ chức lễ bàn giao 25 nhà "Đại đoàn kết" cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. 

Xem xét đưa kit test xét nghiệm vào diện bình ổn giá

Dịch bệnh kéo dài khiến nhu cầu xét nghiệm test COVID-19 tăng mạnh. Dư luận xã hội, đặc biệt các doanh nghiệp rất mong muốn cơ quan quản lý có mức giá hợp lý đối với các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế (bao gồm kit test xét nghiệm).