Sau sự cố sạt lở đất, đèo Đá Đẽo đã thông tuyến trở lại

  • 14:13 | Thứ Ba, 19/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trưa nay, 19-10, Chi cục Quản lý đường bộ 2 (thuộc Cục Đường bộ 2, Bộ Giao thông vận tải) cho biết, đã khắc phục xong sự cố sạt lở đất đá trên đèo Đá Đẽo, đường Hồ Chí Minh qua đây đã thông tuyến.
Lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở trên đèo Đá Đẻo.
Lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở trên đèo Đá Đẽo..
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18-10, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Đá Đẽo (thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) đã xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng, gần 2.000 m3 đất đá từ trên đồi phía mái taluy dương đổ xuống, choán cả lòng đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.
 
Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Chi cục Quản lý đường bộ 2 (đơn vị quản lý đoạn đường) đã huy động phương tiện, máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố. Đến 11 giờ ngày 19-10, tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Đá Đẽo đã thông tuyến, người và phương tiện qua lại bình thường.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Viettel ra mắt nền tảng số quản trị doanh nghiệp vESS

Ngày 15-10, đúng vào dịp kỷ niệm 21 năm ngày truyền thống, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức công bố ra mắt nền tảng số quản trị doanh nghiệp vESS (Viettel Enterprise Support System) - sản phẩm chủ lực giúp doanh nghiệp chuyển đổi số. Đặc biệt, nhân dịp ra mắt, Viettel miễn phí trải nghiệm cho tất cả các doanh nghiệp đăng ký trong thời gian từ 19-10-2021-31-12-2021.

Không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ tiếp tục mưa to

Ngày và đêm 19-10, khu vực Trung Bộ từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Đến chiều 18-10, huyện Lệ Thủy có gần 1.700 nhà dân bị ngập lũ

(QBĐT) - Theo thống kê ban đầu, tính đến 15 giờ 30 phút chiều nay, 18-10, toàn huyện Lệ Thủy có gần 1.700 nhà dân bị ngập (dưới 1m).