Minh Hóa:

Lại xảy ra va chạm giao thông giữa 2 xe đầu kéo

  • 16:58 | Chủ Nhật, 17/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17-10, UBND xã Hóa Thanh (Minh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giữa 2 xe đầu kéo, khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 12A ùn tắc hàng chục km. 
 
Theo thông tin, vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát (BKS) Lào UN 0501 kéo theo rơ-moóc UN1022 do tài xế Phạm Trung Kiên (SN 1978, trú ở huyện Tuyên Hóa) điều khiển theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve, đến km 110+100 Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Hóa Thanh thì va chạm với xe đầu kéo BKS 38H-006.37 kéo theo rơ-móc mang BKS 36R-019.24 do tài xế Lê Công Tiệp (SN 1987, trú Thanh Hóa) điều khiển, chạy hướng ngược lại. 
Hiện trường vụ va chạm giao thông ngày 17-10-2021
Hiện trường vụ va chạm giao thông ngày 17-10.
Cú va chạm mạnh đã khiến phần đầu của cả 2 xe đầu kéo hư hỏng nặng, rất may cả 2 tài xế chỉ bị xây xát nhẹ. Vụ tai nạn này đã khiến Quốc lộ 12A ách tắc nghiêm trọng kéo dài hàng chục km.
 
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phân làn giao thông, giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, đến 15 giờ ngày 17-10, tuyến Quốc lộ 12A vẫn còn bị ách tắc, chưa thông tuyến được. Nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Trước đó, ngày 8-10, trên Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Dân Hóa cũng đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe đầu kéo khiến tuyến đường này ùn tắc giao thông hàng chục km, kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp dân ứng phó với mưa lũ

(QBĐT) - Sáng 16-10, một số khu vực tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, các sông suối địa bàn miền núi huyện Minh Hóa dâng cao gây ngập lụt, chia cắt. Trước tình hình đó, BCH BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới thực hiện phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ.
 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 17-10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ban hành Công điện số 1388/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bố Trạch: Di dời người dân ở khu vực bị sạt lở đến nơi an toàn

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua, trên địa bàn huyện Bố Trạch có mưa rất to. Đến 10h ngày 17-10, một số địa phương bị nước lũ chia cắt cục bộ, 10 ngầm tràn và số đoạn đường ở địa bàn xung yếu bị ngập…