Đến chiều 18-10, huyện Lệ Thủy có gần 1.700 nhà dân bị ngập lũ

  • 16:55 | Thứ Hai, 18/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo thống kê ban đầu, tính đến 15 giờ 30 phút chiều nay, 18-10, toàn huyện Lệ Thủy có gần 1.700 nhà dân bị ngập (dưới 1m).
Nhiều nhà dân huyện Lệ Thủy ngập trong lũ
Nhiều nhà dân huyện Lệ Thủy ngập trong lũ
Trong đó, địa bàn ngập chủ yếu tại khu vực thôn: Bình Minh, xã Dương Thủy; thôn An Xá, Tuy Lộc, xã Lộc Thủy; thôn Thạch Bàn, Phú Thọ, Tân Lệ, xã An Thủy; thôn Vinh Quang, Ngô Bắc, xã Sơn Thủy… 
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vào bản Bạch Đàn
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vào bản Bạch Đàn
Toàn huyện có 38 hộ dân với 177 nhân khẩu đã được di dời khẩn cấp từ khu vực có nguy cơ cao sạt lở núi và ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Quốc lộ 9B và 9C có 10 điểm tắc đường do sạt lở đất và nước ngập qua các ngầm tràn.
Nhiều trường học cũng bị ngập lũ
Nhiều trường học cũng bị ngập lũ
Đường vào bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Các ngầm tràn Đội 3 vào bản Cẩm Ly, ngầm tràn Km23, Km25 xã Ngân Thủy; ngầm tràn ở bản An Bai, Hà Lẹc, xã Kim Thủy bị nước lũ nhấn chìm.
 
Nhiều tuyến đường trên địa bàn cũng bị ngập sâu khiến người và phương tiện không thể qua lại. Có 5 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 1 nhà bị sập hoàn toàn tại xã Kim Thủy và 4 nhà bị tốc mái tại xã Lâm Thủy. 
Nhà chống bão lũ cộng đồng thôn Vinh Quang đã được kích hoạt
Nhà chống bão lũ cộng đồng thôn Vinh Quang đã được kích hoạt
Chiều 18-10, phóng viên Báo Quảng Bình đã có mặt tại thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy. Đây được xem như là "rốn lũ" của huyện Lệ Thủy. 
Trong nhà tránh bão lũ của thôn Vinh Quang được tích trữ nhu yếu phẩm, nước uống... phục vụ cho người dân vào tránh lũ
Trong nhà tránh bão lũ của thôn Vinh Quang được tích trữ nhu yếu phẩm, nước uống... phục vụ cho người dân vào tránh lũ
Toàn thôn có 110 nhà dân bị ngập từ 0,2 đến gần 1m. Vườn tược và các công trình chăn nuôi của của bà con bị nước lũ nhấn chìm trên 1m. Để đối phó với lũ lụt, chính quyền địa phương đã kích hoạt nhà chống bão lũ cộng đồng có sức chứa khoảng 300 người dân, chuẩn bị đầy đủ lượng thực, thực phẩm, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn để phục vụ cho người dân vừa chống lũ, vừa chống dịch. 
Thuyền nhôm là phương tiên đi lại chủ yếu của người dân Lệ Thủy trong mùa lũ
Thuyền nhôm là phương tiên đi lại chủ yếu của người dân Lệ Thủy trong mùa lũ
Riêng một số con em trên địa bàn đang được theo dõi sức khỏe, cách ly y tế do liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cũng đã được cách ly riêng, bảo đảm các yêu cầu phòng dịch.
 
 
X.V

tin liên quan

TX. Ba Đồn: Mưa lũ gây hư hại trên 150 rau màu

(QBĐT) - Mưa lớn những ngày qua, kết hợp triều cường dâng cao khiến hơn 150ha rau màu của người dân TX. Ba Đồn bị ngâm trong nước.

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi dưới suối

(QBĐT) - Sáng nay, 18-10, chính quyền và người dân xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa đã tìm thấy thi thể ông Hoàng Văn Nh. (SN 1964), trú tại thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa bị nước lũ cuốn trôi vào tối 17-10.

BCHQS tỉnh cử lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích

(QBĐT) - Nhận được tin báo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh, ngày 18-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ cuốn trôi.