Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình:

Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hội viên

  • 14:36 | Thứ Tư, 17/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 17/5, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Đặng Thị Hánh, thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy (Lệ Thủy).

 Đại diện Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình trao số tiền 40 triệu hỗ trợ cho hộ bà Đặng Thị Hánh, thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy (Lệ Thủy).
Đại diện Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình trao số tiền hỗ trợ cho bà Đặng Thị Hánh.

Bà Đặng Thị Hánh (SN 1954) là hội viên Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình thuộc diện hộ cận nghèo của xã Xuân Thủy. Bà Hánh hiện đang sinh sống cùng với con gái trong căn nhà đã xuống cấp.

Chia sẻ khó khăn với gia đình bà Hánh về nhà ở, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi toàn thể hội viên tự đóng góp số tiền 40 triệu đồng để hỗ trợ gia đình bà Hánh xây dựng nhà mới.

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích hơn 87m2 với tổng trị giá gần 250 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần động viên, chia sẻ với gia đình bà Đặng Thị Hánh vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Được biết, từ tháng 2/2021 đến nay, đây là ngôi nhà "Đại đoàn kết" thứ 3 mà Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình tổ chức bàn giao cho các hội viên trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Hải

tin liên quan

Thiếu hiểu biết pháp luật, vướng vòng lao lý

(QBĐT) - Tỉnh Quảng Bình có 2 nhóm dân tộc thiểu số chính là Bru-Vân Kiều và Chứt với 6.417 hộ, trên 27.000 nhân khẩu (số liệu thống kê tháng 12/2021). Địa bàn cư trú rộng, giao thông cách trở, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao... là những rào cản lớn ảnh hưởng đến việc tiếp cận chuẩn pháp luật của đồng bào. Thời gian qua, nhiều người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật đã bị vướng vào vòng lao lý.

Khu tái định cư bản Cha Lo còn lắm… nỗi lo

(QBĐT) - Khu tái định cư bản Cha Lo thuộc xã Dân Hóa (Minh Hóa) được bàn giao cho người dân chuyển đến sinh sống vào tháng 8/2021 trong niềm vui khó tả. Tuy nhiên, qua thời gian sinh sống tại nơi ở mới đã phát sinh nhiều nỗi lo cần được các cấp chính quyền tháo gỡ kịp thời.
 

Quảng Ninh: Tạo nguồn lao động có chất lượng

(QBĐT) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) sẽ mở ra cơ hội giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.