Thiếu hiểu biết pháp luật, vướng vòng lao lý

  • 06:00 | Thứ Tư, 17/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tỉnh Quảng Bình có 2 nhóm dân tộc thiểu số chính là Bru-Vân Kiều và Chứt với 6.417 hộ, trên 27.000 nhân khẩu (số liệu thống kê tháng 12/2021). Địa bàn cư trú rộng, giao thông cách trở, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao... là những rào cản lớn ảnh hưởng đến việc tiếp cận chuẩn pháp luật của đồng bào. Thời gian qua, nhiều người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật đã bị vướng vào vòng lao lý.
 
Vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết
 
Tại xã Thượng Trạch (Bố Trạch), từ tháng 3-tháng 5/2020 liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm bò thả rông của đồng bào, gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bất an cho người dân. Qua đấu tranh, Công an huyện Bố Trạch khám phá thành công vụ án, bắt giữ các đối tượng Đinh Toản, Đinh Hăm, Đinh Trinh, Đinh Anh, Đinh Lôm, Đinh Phảo, người Ma Coong cùng ở địa phương thực hiện 4 vụ trộm bò, thiệt hại do nhóm đối tượng trên gây ra hơn 25 triệu đồng.
 
Theo lời khai của Đinh Toản, mục đích các đối tượng trộm bò không phải bán lấy tiền mà do họ không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập uống rượu với nhau. Trong các cuộc nhậu vì thiếu mồi nhậu mới nảy sinh ý định tìm bò người dân thả rông trong rừng giết lấy thịt. Sau khi giết bò xong, thích bộ phận nào trên cơ thể bò thì xẻ lấy mang về làm mồi nhậu, còn lại vứt bỏ tại hiện trường giữa rừng. Vì hành vi trên, Đinh Toản, Đinh Hăm, Đinh Trinh, Đinh Anh, Đinh Lôm, Đinh Phảo bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Cũng ở xã Thượng Trạch, tháng 12/2021, Đinh Sơn (SN 1991, trú tại bản Nôồng Mới) được một người lạ thuê đến bản Troi nhận một gói hàng. Để tạo niềm tin với Đinh Sơn, người này cho Đinh Sơn một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, cam kết khi nhận được gói hàng sẽ trả thêm 4 triệu đồng. Đinh Sơn đi lấy hàng về đến bản Nịu thì bị lực lượng Công an xã Thượng Trạch phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là gói hàng chứa 64 viên nén màu hồng. Qua giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh kết luận 64 viên nén hình tròn trên mặt mỗi viên có in chữ “WY” là chất ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 6,072g. Đinh Sơn bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Một phiên tòa hình sự do TAND huyện Bố Trạch xét xử lưu động tại xã Thượng Trạch.
Một phiên tòa hình sự do TAND huyện Bố Trạch xét xử lưu động tại xã Thượng Trạch.
Mới đây nhất, Hồ Văn Anh, dân tộc Bru-Vân Kiều (SN 1993, bản Ploang, xã Trường Sơn, Quảng Ninh) bị tòa án xét xử về tội “Hủy hoại rừng”. Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2022, Hồ Văn Anh mua của một người dân khoảnh rừng với giá 10,5 triệu đồng. Sau khi mua xong, Hồ Văn Anh chưa xác định địa giới hành chính; chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định mà thuê một số người dân cùng với mình tiến hành chặt phá rừng trồng keo, tràm. Hậu quả, trên 1,7ha rừng tại khoảnh 91, tiểu khu 337 do UBND xã Trường Sơn quản lý bị chặt phá. Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh đánh giá thiệt hại về lâm sản do Hồ Văn Anh hủy hoại trên 86 triệu đồng.
 
Hậu quả các vụ án trên, TAND các cấp xử phạt Đinh Sơn 7 năm tù; Đinh Toản 18 tháng tù; các đối tượng còn lại: Đinh Hăm, Đinh Trinh, Đinh Anh, Đinh Lôm, Đinh Phảo chịu các hình phạt tương xứng, nghiêm minh; Hồ Văn Anh bị mức án 24 tháng tù treo, thời gian thử thách 48 tháng, giao cho UBND xã Trường Sơn và gia đình giáo dục, quản lý.
 
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
 
Từ các vụ án trên cho thấy, những người phạm tội là đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí rất thấp: Đinh Sơn mù chữ, học vấn 0/12; Đinh Toản lớp 6/12, Hồ Văn Anh lớp 9/12. Họ đều là lao động chính trong gia đình nhưng nghề nghiệp không ổn định, điều kiện kinh tế gia đình bấp bênh. Địa phương xảy ra các vụ án dân cư phân bố rộng khắp, giao thông đi lại cách trở... Đây chính là nguyên nhân khiến đồng bào ít tiếp cận với bên ngoài, thiếu hiểu biết về pháp luật, từ đó mới có hành vi vi phạm pháp luật. Phạm tội, bị truy tố, xét xử, mang án phạt tù vẫn không nhận thức rõ vì sao lại vướng án tù.
 
Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 8/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”.
 
Theo bà Nguyễn Thị Lài, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng-an ninh... đạt được nhiều kết quả. Để giúp bà con tiếp cận hiệu quả chuẩn pháp luật, hạn chế tình trạng vi pháp pháp luật, các nội dung PBGDPL đều gắn trực tiếp với cuộc sống của đồng bào, như: Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Đất đai; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ...
 
Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Hữu Tuyến chia sẻ: Nhiều vụ án mà bị cáo là đồng bào dân tộc thiểu số hay nơi xảy ra các vụ việc, vụ án là địa bàn đồng bào dân tộc sinh sống, TAND hai cấp quán triệt tăng cường việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, vừa bảo đảm công tác xét xử, vừa nâng cao chất lượng tuyên truyền, PBGDPL cho người dân, góp phần ngăn ngừa, phòng, chống các loại tội phạm có thể xảy ra tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là biện pháp tuyên truyền, PBGDPL trực quan, chân thực, hiệu quả cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.
 
Thanh Long

tin liên quan

Công an TX. Ba Đồn liên tiếp bắt 2 vụ tàng trữ ma túy hồng phiến

(QBĐT) - Vào khoảng 11h15' ngày 28/4/2023, tại khu phố 5, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, lực lượng Công an TX. Ba Đồn tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn đã phát hiện Đoàn Anh Dương (SN 1980, trú tại khu phố 5, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Sẽ trình Quốc hội dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5

Ủy ban Thường vụ Quốc thống nhất việc trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến khai mạc vào ngày 22/5 tới.
 

Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 3 phạm nhân đợt lễ 30/4

(QBĐT) - Chiều 17/4, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Công an tỉnh tổ chức họp xét giảm thời hạn, chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, đợt 30/4/2023 đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an địa phương.