Bố Trạch: Hơn 1.000 tàu, thuyền đã neo đậu an toàn

  • 17:28 | Chủ Nhật, 25/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 25/9, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN kiêm PTDS) huyện đã có Công điện số 10/CĐ-BCH chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị… đóng trên địa bàn gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.
Các tàu thuyền đang vào neo đậu tránh bão số 4 tại cửa Gianh (Bố Trạch).
Các tàu thuyền trên đường vào neo đậu tránh bão số 4 tại cửa Gianh (Bố Trạch).
Cụ thể, UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, như: Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn, kịp thời chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
 
Đồn Biên phòng Lý Hòa, Hải đội 2, Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Cảng vụ Hàng hải, UBND các xã ven biển tập trung rà soát, kiểm đếm phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền, phương tiện; hướng dẫn không đi vào vùng nguy hiểm và kêu gọi về nơi tránh trú an toàn.
 
Các xã, thị trấn rà soát nắm chắc số lượng nhà yếu, không an toàn, các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, số lượng người cần sơ tán… sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn theo từng kịch bản, cấp độ thiên tai. Các địa phương khuyến cáo, hướng dẫn người dân tổ chức giằng chống nhà cửa, chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, các bến đò, cầu phao dân sinh…
 
Đến ngày 25/9, toàn huyện đã kêu gọi được 1.025 chiếc tàu, thuyền, với 3.334 lao động vào neo đậu và trú ẩn an toàn. Còn 100 tàu, thuyền, với 800 lao động đang hoạt động trên biển. UBND, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN kiêm PTDS huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục liên lạc, kêu gọi toàn bộ tàu, thuyền đang ở vùng ảnh hưởng vào bờ trước 16 giờ ngày 26/9/2022.
 
Hiện, các hồ chứa trên địa bàn huyện đạt dung tích khoảng 48% so với dung tích thiết kế. Về cơ bản các hồ chứa bảo đảm an toàn khi mưa bão xảy ra. Tuy nhiên, một số hồ chứa, đập dâng hư hỏng nặng thân đập bị sạt lở phía thượng lưu, hạ lưu, cống lấy nước hư hỏng nặng, như: Hồ Bộ Đội, hồ Cỏ Đắng (xã Phú Định); hồ Khe Lùng (xã Xuân Trạch); đập Khe Vàng (xã Lâm Trạch)… huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão...
Lê Mai

tin liên quan

Triển khai ngay các phương án ứng phó với bão Noru

(QBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, chiều nay, 25/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương để ứng phó với cơn bão.
 

Bão Noru đổi hướng liên tục, giật trên cấp 17 và sẽ đi vào đất liền Trung Bộ ngày 28/9

Bão Noru đổi hướng liên tục, giật trên cấp 17, dự báo trong 24 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông và đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 10 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế - Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11.

Thả động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

(QBĐT) - Ngày 25/9, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật (VQG Phong Nha-Kẻ Bàng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thả 10 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên.