Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

  • 13:16 | Thứ Sáu, 24/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 24-12, Đồn Biên phòng Nhật Lệ và Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, thực hiện kế hoạch về vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ sau nhiều ngày, đêm bằng các hình thức, nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phụ trách, hai đơn vị đã thu hồi được 4 khẩu súng cồn tự chế, 72 quả pháo hoa, 5 bộ kích điện và một số công cụ hỗ trợ liên quan khác từ người dân tự nguyện giao nộp.
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP tỉnh tiếp nhận người dân tự nguyện giao nộp bộ kích điện tự chế.
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP tỉnh tiếp nhận người dân tự nguyện giao nộp bộ kích điện tự chế.
Cụ thể: Từ ngày 16 đến 22-12, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã vận động ông Nguyễn Mậu Lương (SN 1988) ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh giao nộp 2 khẩu súng cồn tự chế; Nguyễn Đức Sơn (SN1976), Phan Đình Tuất (SN 1982), Nguyễn Văn Dương (SN 1972), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978); Mai Xuân Diệu (SN 1965) đều ở xã Quang Phú và xã Bảo Ninh (Đồng Hới) tự nguyện giao nộp 36 quả pháo hoa và 5 bộ kích điện. 
 
Tiếp đó, ngày 23-12, Đồn Biên phòng Lý Hoà, BĐBP tỉnh đã vận động ông Nguyễn Văn Huy (SN 1979) ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch tự nguyện giao nộp 2 súng cồn tự chế và 2 hộp pháo hoa loại 36 quả, có trọng lượng 2,4 kg. 
Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Hòa, BĐBP tỉnh tiếp nhận hai khẩu súng cồn tự chế, hai hộp pháo hoa của người dân tự nguyện giao nộp.
Cán bộ Đồn Biên phòng Lý Hòa, BĐBP tỉnh tiếp nhận hai khẩu súng cồn tự chế, hai hộp pháo hoa của người dân tự nguyện giao nộp.
Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Đồn Biên phòng Lý Hòa và các đơn vị đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới đã tích cực tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhằm hạn chế người dân sử dụng, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ để săn bắn động vật hoang dã, đánh bắt thủy sản, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và hủy diệt môi trường sinh thái.
 
                                                                             Châu Thành
 

tin liên quan

Chuyện người giữ rừng

(QBĐT) - Đã 24 năm qua, anh Đinh Xuân Hòa, ở tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa) âm thầm giữ 20ha rừng phòng hộ đầu nguồn đập khe Sụ. Nhờ công tác bảo vệ tốt nên cánh rừng của anh ngày càng phát triển, có trữ lượng gỗ lớn…
 

Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác biên giới

(QBĐT) - Sáng nay, 23-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác biên giới tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả công tác biên giới năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; thông qua kế hoạch công tác biên giới năm 2022.

Xứng danh lá cờ đầu

(QBĐT) - Đến Ban CHQS huyện Lệ Thủy những ngày này, khí thế của đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam-32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân như càng khẩn trương hơn, sôi nổi hơn bởi chuỗi các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể tại quê hương Quảng Bình.