Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đảm bảo quân số, thường trực ứng phó bão số 9

  • 19:50 | Chủ Nhật, 19/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo thông báo của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, cơ quan Bộ chỉ huy đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thực hiện các biện pháp thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi trú tránh an toàn. Đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão số 9 (Rai).
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo đơn vị kiểm tra vị trí các tàu đang tránh trú bão trên hệ thống giám sát hành trình VMS.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chỉ đạo đơn vị kiểm tra vị trí các tàu đang tránh trú bão trên hệ thống giám sát hành trình VMS.
Trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 6.697 phương tiện. Hiện neo đậu tại bến: 6.678 phương tiện. Theo thông tin kiểm đếm của các đồn biên phòng tuyến biển, đến 16 giờ hôm nay, ngày 19-12, còn có 19 phương tiện/164 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó có 6 tàu đang neo đậu cách cửa Gianh 10 hải lý và chờ giảm sóng để vào cửa; 12 tàu hoạt động gần khu vực an toàn thuộc đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh; tàu QB 98220 TS đang hoạt động tại vùng biển Cung Hầu, Trà Vinh.
 
Đáng chú ý, trong quá trình khai thác và chạy tránh bão, có 3 tàu đánh cá xa bờ tỉnh Quảng Bình là QB 98182TS, QB 98232 TS và QB 92456 TS xin vào trú bão khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).
 
Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã báo cáo cho Bộ Tư lệnh BĐBP có ý kiến với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, gửi công hàm cho phía Trung Quốc để 3 tàu được vào trú bão.
 
Đến khoảng 14h hôm nay, ngày 19-12, theo điện đàm liên lạc với BĐBP, các chủ tàu trên cho biết: phía Trung Quốc đã cho tàu ra dẫn vào cảng dành cho tàu cá, hiện 3 tàu đang neo đậu đảm bảo an toàn.
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền vào vị trí neo đậu an toàn.
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền vào vị trí neo đậu an toàn.
Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi thông tin về diễn biến của bão số 9, thông báo cho bà con ngư dân biết để chủ động trú tránh; duy trì thông tin liên lạc với 3 tàu đang trú bão ở đảo Hải Nam sẵn sàng hỗ trợ thông tin cần thiết giúp bà con ngư dân yên tâm đảm bảo an toàn vượt qua thiên tai.
 
 Hoài Nam

tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình-Công an tỉnh Khăm Muộn gặp gỡ trao đổi tình hình

(QBĐT) - Ngày 18-12, tại khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, đoàn công tác của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình-Việt Nam do đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi tình hình với đoàn công tác Công an tỉnh Khăm Muộn-Lào. 

Những đơn vị tiền thân của LLVT Bình Trị Thiên

(QBĐT) - Cách mạng Tháng Tám thành công, trong không khí sôi sục cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta ra sức xây dựng lực lượng mọi mặt. Đi đôi với nâng cao đời sống kinh tế và văn hóa, cả nước tích cực phát triển lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, quyết tâm bảo vệ Nhà nước công nông còn non trẻ, chống lại dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc...

Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân"

(QBĐT) - Sáng nay, 17-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân" tại Quảng Bình.