Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình

  • 14:18 | Thứ Tư, 22/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 22-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Tham dự cùng đoàn, về phía Bộ Quốc phòng có đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác; về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác.
 
Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đồng chí thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo với Thủ tướng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
 
Tiêu biểu là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Đặc biệt, trước diễn biến khó lường của tình hình dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phân luồng, cách ly phòng, chống sự lây lan của dịch, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh và Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.
 
Phát biểu chúc mừng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó thắng lợi mọi tình huống có thể xảy ra; quyết tâm thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” với tinh thần “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương tin cậy giao phó.
 
Thủ tướng căn dặn cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải đoàn kết, thống nhất, luôn quan tâm chăm lo công tác tổ chức, xây dựng Đảng, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Đặc biệt, trước diễn biến khó lường của tình hình dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phải chủ động phối hợp phòng, chống dịch bệnh thật tốt theo tinh thần “Thích ứng linh hoạt, hiệu quả” vì có phòng, chống dịch bệnh tốt mới phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội địa phương tốt, có hiệu quả. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thay mặt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh trân trọng cảm ơn và hứa tiếp thu, lĩnh hội toàn bộ ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng thời xác định quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Đại tướng muôn vàn kính yêu.
 
 Lan Anh

tin liên quan

Xứng danh lá cờ đầu

(QBĐT) - Đến Ban CHQS huyện Lệ Thủy những ngày này, khí thế của đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam-32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân như càng khẩn trương hơn, sôi nổi hơn bởi chuỗi các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể tại quê hương Quảng Bình.

Tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng

(QBĐT) - Lịch sử LLVTND tỉnh Quảng Bình đã chép lại: Đầu tháng 8-1945, trước tình thế hết sức cấp bách, việc xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa đặt ra khẩn trương, Tỉnh bộ Việt Minh quyết định dời cơ quan lãnh đạo từ Mỹ Thổ về đóng tại Võ Xá (Võ Ninh) để kịp thời theo dõi diễn biến, chỉ đạo phong trào nhanh chóng hơn. 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp

(QBĐT) - "Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân là nòng cốt" là quan điểm nhất quán, được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.