Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động tưởng nhớ, tri ân

  • 16:48 | Thứ Ba, 21/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2021), ngày 21-12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tại phòng truyền thống BĐBP tỉnh, Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Đồng Hới) và mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.
 
Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh rung chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ
Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ
Tại phòng truyền thống của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, sự vẹn toàn của lãnh thổ quốc gia.
 
Tại đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thỉnh chuông tri ân và báo công những kết quả mà BĐBP tỉnh đã đạt được trong năm qua. 
Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Roòn dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Roòn dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đặt hoa, dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Roòn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn vì dân, vì nước, vì sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc của Đại tướng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. 
 
Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nguyện hứa trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện và noi theo tấm gương đạo đức, tinh thần cách mạng kiên trung của Đại tướng; đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 
 
Châu Thành - Ngọc Hòa

tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Công an TW, lực lượng Công an Nhân dân đặc biệt coi trọng, tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành thực sự trong sạch, vững mạnh.
 

Công an TX. Ba Đồn: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán

(QBĐT) - Sáng 20-12, Công an thị xã Ba Đồn tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dự lễ ra quân có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.
 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021

Sáng 20-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân trực tuyến năm 2021 tại 141 điểm cầu, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.