icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân"

  • 14:04 | Thứ Sáu, 17/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 17-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” tại Quảng Bình.
 
Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí đại tá Trần Văn Rồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thực hiện chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, 2 năm qua (2020-2021), BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy lựa chọn những cách thức triển khai sát với đặc điểm của từng địa phương, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Trong quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình đều có sự phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan chức năng, đơn vị để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trong 2 năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn các xã, huyện ven biển thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu tại hội nghị.
Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ và nhân dân trên các địa bàn ven biển, hai bên đã tổ chức tốt các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, như: tổ chức chương trình “Xuân yêu thương với đồng bào vùng lũ” tại huyện Lệ Thủy và Quảng Trạch; thăm, tặng 400 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ba Đồn, các huyện: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa.
 
Hai bên đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà “Đại đoàn kết” cho ngư dân nghèo tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Trạch; phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Quảng Đông (Quảng Trạch) làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi vùng biển đơn vị quản lý, là điểm tựa để ngư dân Quảng Bình vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đánh giá cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và BTL Vùng Cảnh sát biển 1. Chương trình phối hợp giữa hai bên được tiến hành chủ động, tích cực, sát cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng giáo, vùng ngư dân khó khăn, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Trạch.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh.
Nhất trí với những đánh giá về kết quả thực hiện các nội dung chương trình, đặc biệt là những kinh nghiệm rút ra, đồng chí yêu cầu hai bên tiếp tục thảo luận, dự báo tình hình để đề ra chương trình, giải pháp thực hiện, đồng hành với ngư dân ngày càng hiệu quả.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Hải Châu nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục quan tâm, phối hợp, trao đổi với cấp ủy, chính quyền tỉnh để thống nhất các nội dung, hình thức triển khai chương trình phù hợp với đặc điểm, tình hình tại các địa phương và trong những thời điểm cụ thể. Ban Dân vận Tỉnh ủy với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của chương trình tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện tốt chương trình để thực hiện hiệu quả công tác dân vận.
 
Đồng chí cũng lưu ý hai bên tiếp tục phối hợp triển khai tốt công tác tuyên truyền; các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống văn hóa; tổ chức lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đa dạng hóa các hình thức triển khai, thực hiện các nhóm hoạt động đã xác định trong nội dung của chương trình bảo đảm thiết thực, phù hợp với nhận thức, tập quán, văn hóa, đời sống lao động của ngư dân và nhân dân vùng biển.
 
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTL Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy và BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tặng bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” và 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023”.
 
Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh (mỗi địa phương 50 triệu đồng). Hai bên đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022.
 
Một số hình ảnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tại hội nghị: 
Hiền Chi

tin liên quan

Thêm 50 F0, trong đó 31 ca liên quan đến ổ dịch chợ Tréo

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 16-12 đến 6 giờ ngày 17-12), Quảng Bình ghi nhận thêm 50 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 44 ca tại cộng đồng. Có 31 ca liên quan đến chùm ca bệnh chợ Tréo-Kiến Giang (Lệ Thuỷ)

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 16-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp thứ nhất nhằm đánh giá tình hình chuyển đổi số của tỉnh năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 16-12, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.