Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn kết hữu nghị, chung sức vượt qua đại dịch

  • 08:36 | Thứ Sáu, 17/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế-xã hội toàn cầu cũng như khu vực. Phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, hòa bình, hữu nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cùng với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã có nhiều biện pháp phối hợp tích cực, kịp thời ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới.
 
Quảng Bình-Khăm Muộn có chung đường biên giới dài hơn 180km. Hai tỉnh có mối quan hệ đặc biệt gắn bó mật thiết lâu đời, trong đó sự giao lưu, đoàn kết giữa BĐBP Quảng Bình và Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khăm Muộn là một trong những biểu tượng của mối tình đằm thắm, thủy chung son sắt, hợp tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới mỗi quốc gia trong tình hình mới.
 
Đại tá Khăm Pha Tăng Xã Dút, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn cho biết: “Trong những năm qua, tình hình biên giới hai tỉnh duy trì rất ổn định. Trước đây, BĐBP Quảng Bình và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn thường xuyên tổ chức các đợt hoạt động tuần tra song phương, tổ chức các hội nghị trao đổi tình hình, ký kết các bản ghi nhớ, qua đó, phát huy hiệu quả công tác nắm và thông báo tình hình hoạt động của các đối tượng chống phá chính quyền, các loại tội phạm nguy hiểm như: tội phạm ma túy, buôn bán vật liệu nổ... Đến nay, do dịch Covid-19, các đơn vị không tổ chức tuần tra chung nhưng với tình cảm gắn bó truyền thống, hai bên vẫn thường xuyên duy trì liên lạc, trao đổi thông tin kịp thời”.
Đồn Biên phòng Cà Roòng tặng quà cho Đại đội Biên phòng 316.
Đồn Biên phòng Cà Roòng tặng quà cho Đại đội Biên phòng 316.
Ngược đường 20 Quyết Thắng, đoàn công tác của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình do đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn mang theo vật chất, thiết bị y tế lên biên giới để trao hỗ trợ cho Đại đội Biên phòng 316 thuộc Bộ CHQS tỉnh Khăm Muộn-Lào. Với tâm thế bàn giao cho bạn càng sớm càng tốt nên mọi người đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.
 
“Giúp bạn là giúp mình” là phương châm trong công tác đối ngoại biên phòng hiện nay. Việc chia sẻ những vất vả, khó khăn với bạn thể hiện tình cảm gắn bó, tình hữu nghị đoàn kết và trách nhiệm của người chiến sỹ biên phòng hai quốc gia thân thiện, chung biên giới.
 
Trung tá Nguyễn Chí Thanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết: “Thời gian vừa qua, mặc dù ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng đơn vị thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với phía bạn; các vụ việc hay tình hình nhân dân được 2 đơn vị cập nhật đầy đủ, qua đó đơn vị chủ động trong tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm được các quy định của pháp luật về biên giới của mỗi bên.
 
Đặc biệt với chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị luôn duy trì hỗ trợ cho 2 em học sinh tại bản Noọng Ma mỗi tháng 500 nghìn đồng tạo động lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập”.
 
Tại khu vực biên giới cột mốc 543 cửa khẩu Cà Roòng thuộc xã Thượng Trạch (Bố Trạch), không khí buổi lễ diễn ra trang trọng, đầm ấm. Sau khi trao tặng quà, các lực lượng hai bên trao đổi về tình hình an ninh chính trị của hai quốc gia, hai tỉnh cũng như công tác phối hợp bảo vệ biên giới, tình hình dịch bệnh... Lãnh đạo hai bên cũng đã thăm hỏi lẫn nhau về đời sống, hoàn cảnh gia đình của cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, qua đó kịp thời chia sẻ, động viên cùng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Thượng tá Bun Pon Bun Tha Vong, Chính trị viên Đại đội Biên phòng 316 cho biết: “Những món quà rất thiết yếu đối với đơn vị trong phòng, chống dịch Covid-19 và tuần tra bảo vệ biên giới. Chúng tôi trân trọng cảm ơn BĐBP tỉnh Quảng Bình đã quan tâm giúp đỡ vật chất, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong phòng, chống dịch Covid-19, ngăn ngừa lây lan trong đơn vị và khu vực dân cư”.
 
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã có 5 đợt trao tặng vật chất, trang thiết bị y tế trị giá trên 2 tỷ đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn và tỉnh Sa vẳn na khệt (Lào). Có những lúc, tỉnh Quảng Bình đối diện với nhiều khó khăn do dịch diễn biến phức tạp, tuy nhiên để quản lý chặt chẽ biên giới và phòng, chống dịch hiệu quả thì công tác đối ngoại biên phòng là một trong những biện pháp nhằm hạn chế nguồn lây.
 
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chia sẻ: “Để thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, duy trì công tác xuất nhập cảnh, phòng, chống, ngăn ngừa hiệu dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới, ngay từ rất sớm Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng nắm chắc, kiểm soát chặt chẽ từ xa để làm tốt công tác phân luồng, tiếp nhận và hạn chế lượng công dân đang là F0 nhập cảnh vào Việt Nam; đồng thời quyết định hỗ trợ gói vật tư, thiết bị y tế, thuốc nhằm giúp bạn vượt qua khó khăn.”
 
Những hoạt động của BĐBP Quảng Bình tiếp tục tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng trong các hoạt động đối ngoại biên phòng, là niềm tin bền vững góp phần tô thắm, thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa các lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào; đoàn kết xây dựng tuyến biên giới giữa 2 quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới; an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 
Hoài Nam

tin liên quan

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Quảng Bình

(QBĐT) - Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ký ngày 5-9-2019. Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình là hai cơ quan thực hiện. Thời gian qua,các hoạt động cụ thể, có sức lan tỏa rộng rãi đã chứng minh tính hiệu quả, thiết thực mà chương trình mang lại.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương

Sáng 16-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.
 

Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(QBĐT) - Sáng nay, 15-12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.