Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Quảng Bình

  • 08:30 | Thứ Sáu, 17/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ký ngày 5-9-2019. Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình là hai cơ quan thực hiện. Thời gian qua,các hoạt động cụ thể, có sức lan tỏa rộng rãi đã chứng minh tính hiệu quả, thiết thực mà chương trình mang lại.  
 
Quảng Bình là địa phương xa nhất trong các tỉnh, thành ven biển mà BTL Vùng Cảnh sát biển 1 triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Theo đại tá Trần Văn Rồng, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1, để triển khai thực hiện chương trình mang tính thiết thực, hiệu quả, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong lựa chọn những cách thức triển khai thực hiện sát với đặc điểm của từng địa phương trong tỉnh.
 
Quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện, hai cơ quan đã chủ động liên hệ, vận động các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, vật chất để tổ chức các hoạt động; thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra.
 
Hàng năm, hai bên đều tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình trong năm và xây dựng nội dung kế hoạch triển khai năm sau. Quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đều có sự phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan chức năng, đơn vị để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
 
 Đại diện lãnh đạo BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho bà con nhân dân xã Lộc Thủy (Lệ Thủy).
Đại diện lãnh đạo BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho bà con nhân dân xã Lộc Thủy (Lệ Thủy).
Công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, hình thức tuyên truyền được hai bên tiến hành linh hoạt, đa dạng, sinh động, sát thực, hiệu quả, như: Tuyên truyền trực tiếp qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; phát tờ rơi, tờ gấp; treo băng rôn, khẩu hiệu; cử các tổ, đội tuyên truyền theo nhiệm vụ; phát loa tuyên truyền trên các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển...
 
Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho nhân dân và ngư dân; đồng thời, xây dựng ý thức trách nhiệm cho ngư dân đấu tranh với các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo, như: Vi phạm quy định về trật tự, an toàn trên biển; buôn bán hàng cấm; trốn lậu thuế; khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo báo và không theo quy định (IUU); đánh bắt hải sản có tính chất tận diệt, dùng hóa chất đánh bắt hải sản... Thông qua tuyên truyền đã giúp cho nhân dân và ngư dân có nhiều thông tin hữu ích về tình hình biển, đảo.
 
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình đã tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn xã (huyện) ven biển để giúp người dân phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chủ động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội, nhà hảo tâm tham gia giúp đỡ cả vật chất và tinh thần để cùng đơn vị đồng hành với ngư dân, nổi bật là các doanh nghiệp, như: Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Gia Đức (Hải Phòng), Công ty CP Sáng Ban Mai (Bình Dương); Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)...
 
Từ các nguồn kinh phí có được của chương trình, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các doanh nghiệp, nhà đồng hành đã tổ chức tốt các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống văn hóa.
 
Nổi bật như: Tổ chức chương trình “Xuân yêu thương với đồng bào vùng lũ” tại huyện Lệ Thủy và Quảng Trạch; chúc Tết, thăm hỏi, tặng quà các cơ quan dân chính đảng, đơn vị kết nghĩa, phối hợp công tác, lực lượng vũ trang trên địa bàn; thăm, tặng 455 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân nghèo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai lũ lụt và dịch Covid-19, các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập...
 
Đánh giá về kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình, ông Phan Xuân Khánh, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Những hoạt động cụ thể, thiết thực đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thực hiện chương trình mang ý nghĩa nhân văn này. Những kết quả đó đã được chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình ghi nhận, đánh giá cao và chúng tôi mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được phát huy, lan tỏa để hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh!”.
 
Có thể thấy, chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là một chủ trương đúng đắn, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực tại các địa phương ven biển trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Kết quả thực hiện chương trình đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, giúp đổi mới công tác dân vận của lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới, tăng cường mối đoàn kết quân dân; phát huy lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.
 
Mạnh Thường

tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương

Sáng 16-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.
 

Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(QBĐT) - Sáng nay, 15-12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2021

(QBĐT) - Ngày 14-12, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.