Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng

  • 09:41 | Thứ Tư, 22/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lịch sử LLVTND tỉnh Quảng Bình đã chép lại: Đầu tháng 8-1945, trước tình thế hết sức cấp bách, việc xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa đặt ra khẩn trương, Tỉnh bộ Việt Minh quyết định dời cơ quan lãnh đạo từ Mỹ Thổ về đóng tại Võ Xá (Võ Ninh) để kịp thời theo dõi diễn biến, chỉ đạo phong trào nhanh chóng hơn. Một lớp huấn luyện quân sự được mở tại đây huấn luyện cho lực lượng tự vệ được lựa chọn từ các huyện để thành lập Đội Tự vệ tập trung của tỉnh. Đây chính là tiền đề quan trọng hình thành lực lượng dân quân, du kích xã Võ Ninh (Quảng Ninh).
 
Những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng du kích Võ Ninh đã thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ dân, sơ tán dân đến nơi an toàn. Khi chủ trương di dời dân từ khu tản cư trở về, lực lượng du kích, công an viên và nhiều cán bộ, đảng viên đã bám dân, bám đất, kiên quyết bám trụ kháng chiến. Hàng chục đồng chí bị địch tra tấn, bắn, giết, hàng trăm người bị bắt giam nhưng khí tiết kiên trung vẫn luôn giữ vững.
 
Được nhân dân bảo vệ, nuôi giấu, chăm lo, được nhân dân bổ sung lực lượng, được nhân dân làm tai mắt, lực lượng du kích Võ Ninh phối hợp với bộ đội chủ lực của huyện, của tỉnh đã lập nên những chiến công to lớn: Tiêu diệt 187 tên địch, phá hỏng 18 xe quân sự, 30 lần đánh đồn, diệt bốt, hàng nghìn ngày công phá đường cản địch. Không chỉ chiến đấu tại chỗ, cán bộ, du kích được rèn luyện ở xã đã bổ sung lực lượng cho đội ngũ cán bộ cốt cán huyện, tỉnh, bổ sung vào bộ đội chủ lực, đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng, giải phóng quê hương. 
Lực lượng dân quân xã phối hợp với các ban, ngành chức năng sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 2022.
Lực lượng dân quân xã phối hợp với các ban, ngành chức năng sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng dân quân Võ Ninh tiếp tục xung kích đi đầu trong hoạt động bám đồng ruộng để sản xuất, thâm canh, bám hố bom mà chiến đấu; những trọng điểm đánh phá ác liệt, các hoạt động thông xe, thông đường, thông tuyến đều có dấu ấn của lực lượng dân quân xã nhà. Những năm chống Mỹ, lực lượng dân quân Võ Ninh đã trực tiếp bắn rơi “Thần sấm” Mỹ bằng súng bộ binh, bắn rơi máy bay AD5 bằng súng 12ly7, bắn rơi máy bay không người lái bằng súng trường, phân đội dân quân gái Võ Ninh bắn rơi máy bay F4H Mỹ, được Bác Hồ gửi thư khen.
 
Gương dũng cảm của tổ rà phá thủy lôi do trung đội phó Nguyễn Xảo trực tiếp chỉ huy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng dũng cảm, đức hy sinh, được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ghi nhận thành tích của LLVT xã Võ Ninh, ngày 18-6-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng cho lực lượng dân quân du kích xã Võ Ninh.
 
Đây chính là niềm vinh dự lớn của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân Võ Ninh nói chung, lực lượng dân quân, du kích xã nhà nói riêng, là động lực để dân quân Võ Ninh tiếp tục giành nhiều thắng lợi lớn trong chặng đường tiếp theo.
 
Ngày nay, kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng, LLVT xã Võ Ninh tiếp tục lập công xuất sắc, nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng.
 
Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) cơ sở, Ban CHQS xã Võ Ninh đã phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP đạt kết quả tốt, trong đó tiêu biểu nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng…
 
Hàng năm, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng bảo đảm thời gian, chương trình đề ra. 100% chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động và dân quân binh chủng đều được tham gia huấn luyện tập trung. Kết quả huấn luyện luôn đạt yêu cầu trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi thường trội hơn các đơn vị bạn. Đặc biệt, sau mỗi đợt huấn luyện, Ban CHQS huyện, xã tiến đều hành kiểm tra, phúc tra hội thi, hội thao để phân loại, đánh giá kết quả. Nhờ vậy mà chất lượng được nâng lên rõ rệt.
 
Phát huy truyền thống “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, mặc dù công tác tuyển quân càng ngày càng khó khăn do những tác động khách quan nhưng nhờ tham mưu đúng, chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên năm nào, xã Võ Ninh cũng đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.
 
Từ khâu xây dựng kế hoạch đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ, công tác sơ, khám tuyển xét duyệt đồng bộ hồ sơ, công khai danh sách, tổ chức gặp mặt chia tay đến tiễn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc đều được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Năm 2022, Võ Ninh được giao chỉ tiêu tuyển quân là 12 nhưng hiện tại, nguồn sẵn sàng nhập ngũ của xã đã có 18 thanh niên đủ các tiêu chí, trong đó, chất lượng chính trị, trình độ văn hóa khá cao…
 
Ghi nhận thành tích của LLVTND xã Võ Ninh, liên tục từ 2016-2021, Ban CHQS xã vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cùng nhiều bằng khen, giấy khen do UBND tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh và Ban CHQS huyện trao tặng.
 
Đây chính là động lực, niềm tin để LLVT xã Võ Ninh tiếp tục phấn đấu vươn lên, góp phần cùng LLVT huyện nói riêng, LLVT và nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng .
 
Trung Hiếu

tin liên quan

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp

(QBĐT) - "Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân là nòng cốt" là quan điểm nhất quán, được Đảng ta khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen lực lượng Công an Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 21-12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi Thư khen cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đấu tranh thành công Chuyên án "TVC6", triệt phá nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
 

Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Chiều 21-12, Đoàn Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lộc Thủy (Lệ Thủy).