Nghĩa tình giữa hai ngôi trường

  • 07:50 | Thứ Ba, 22/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), tập thể cán bộ, giáo viên (GV) Trường THCS Quảng Hòa (TX. Ba Đồn) và Trường THCS Tân Thủy (Lệ Thủy) có dịp hội ngộ với nhau tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng-xã Tân Thủy. Từ trong quá trình giao lưu, học hỏi đã giúp thầy cô giáo ở hai mái trường xích lại gần nhau hơn, thắm nghĩa, thắm tình.
 
1. Cũng khá tình cờ, tôi biết thầy giáo Nguyễn Xuân Thứ, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hòa và cô giáo Mai Thị Hương Thơm, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thủy đều thuộc thế hệ 7X, vốn là bạn thân, đồng khóa cùng nhau ở Trường đại học Quảng Bình. Từ cái duyên của đôi bạn làm quản lý ngành giáo dục ở hai địa bàn cách nhau gần 100 cây số, họ quyết định tổ chức cho đội ngũ GV trường mình gặp gỡ, giao lưu, học hỏi cùng nhau.
 
Cô giáo Mai Thị Hương Thơm chia sẻ: “Dù ở bất cứ địa phương nào trong tỉnh thì phương châm của ngành giáo dục vẫn luôn lấy chất lượng làm đầu. Trong giáo dục, chúng tôi đặt học sinh (HS) ở vị trí trung tâm, mình muốn con cái mình như thế nào thì cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho HS mình được như vậy. Quyết định tổ chức giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa hai trường THCS Quảng Hòa và THCS Tân Thủy nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ trong ngành, chia sẻ kinh nghiệm trồng người, từ đó giúp nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị”.
 
2. Với vị trí địa lý cách nhau gần 100 cây số, nhưng trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường THCS Tân Thủy và Trường THCS Quảng Hòa vẫn mang những nét tương đồng. Đều có một bề dày truyền thống về sự nghiệp trồng người.
 
Nếu Trường THCS Tân Thủy thành lập vào năm 1960, thì 16 năm sau đó, Trường THCS Quảng Hòa hình thành trên cơ sở chia tách từ Trường cấp 1, 2 Quảng Hòa. Tuổi của Trường THCS Tân Thủy bước qua mốc 62 năm, còn Trường THCS Quảng Hòa cũng gần tròn 50 tuổi.
 
Năm học 2022-2023, Trường THCS Tân Thủy có 10 lớp với 358 HS; đội ngũ cán bộ, GV 25 người đều đạt chuẩn và trên chuẩn; riêng Trường THCS Quảng Hòa, số lượng HS đông hơn với 15 lớp, 559 em, tổng số cán bộ, GV 35 người.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên của hai trường cùng chụp ảnh lưu niệm.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên của hai trường cùng chụp ảnh lưu niệm.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thứ, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hòa cho biết: Khi TX. Ba Đồn thành lập, trường trở thành trung tâm giáo dục trọng điểm tại các xã vùng Nam. Đáp ứng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của HS và nhân dân, Trường THCS Quảng Hòa không ngừng phấn đấu, thực hiện nghiêm túc nội dung dạy và học đồng thời bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu phục vụ cho nhu cầu phát triển của quê hương, đất nước ngay từ các cấp học cơ sở.

Nhờ thế mà nhiều năm liên tục, nhà trường trở thành lá cờ đầu ngành giáo dục toàn thị xã. Năm học 2021-2022, trường đạt 38 giải cấp thị xã và 4 giải cấp tỉnh; năm học 2022-2023, tiếp tục đạt 12 giải cấp thị xã và 9 giải cấp tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm học 2021-2022, Trường THCS Quảng Hòa được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cũng theo lời tâm sự của thầy Nguyễn Xuân Thứ, mặc dù tập thể GV, HS Trường THCS Quảng Hòa luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp trồng người, nhưng về thăm, tìm hiểu, giao lưu với Trường THCS Tân Thủy thì Trường THCS Quảng Hòa vẫn phải còn cố gắng nhiều, thật nhiều..., nhất là vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập.
 
Cơ sở vật chất của Trường THCS Tân Thủy rất khang trang, xanh-sạch-đẹp với 4 dãy nhà hai tầng bố trí hài hòa, cân đối. Đặc biệt, trường có một bể bơi hiện đại phục vụ phổ cập bơi an toàn và bồi dưỡng năng khiếu bơi lội cho con em trong xã Tân Thủy và một số địa phương lân cận.
 
Vào năm 2006, Trường THCS Tân Thủy đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại năm 2017. Đến năm 2022, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng mức độ 2; 5 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (2016-2021); 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm học 2020-2021...
 
3. Trong chuyến gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Trường THCS Quảng Hòa và Trường THCS Tân Thủy còn có sự tham gia của ông Phạm Thanh Minh, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) TX. Ba Đồn và ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy.
 
Qua buổi giao lưu, ông Phạm Thanh Minh cảm nhận: “Thực sự chúng ta gặp nhau trên quê hương Lệ Thủy anh hùng, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì vấn đề trao đổi kinh nghiệm đã vượt qua giới hạn hẹp giữa hai nhà trường vì giáo dục, sự nghiệp trồng người không có biên giới và sự ngăn cách. Mong muốn giữa hai trường, hai phòng GD-ĐT là học tập được gì ở Trường THCS Tân Thủy? Đó là sự sáng tạo của đội ngũ GV trong bố trí, sắp xếp giảng dạy HS rất sáng tạo, khoa học; về bề dày thành tích; về cách thức xây dựng trường chuẩn quốc gia...”.
 
Riêng ông Nguyễn Văn Vững chia sẻ: “Hy vọng sự gặp gỡ giữa tập thể hai Trường THCS Quảng Hòa, THCS Tân Thủy là bước khởi đầu tốt đẹp, thắt chặt hơn nữa nghĩa tình, sự đoàn kết của đội ngũ nhà giáo TX. Ba Đồn và huyện Lệ Thủy. Trước mắt, chúng tôi mong muốn tập thể cán bộ, GV của hai nhà trường tiếp tục phấn đấu, mục tiêu xây dựng Trường THCS Tân Thủy vững mạnh thuộc tốp 10 trong 85 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy và Trường THCS Quảng Hòa là trường điểm điển hình ở 10 xã vùng Nam, lá cờ đầu ngành giáo dục TX. Ba Đồn”.
 
Thanh Long

tin liên quan

"Những bông hoa" giáo dục nghề nghiệp

(QBĐT) - Dù nghề cao quý ấy vẫn còn lắm khó khăn, nhiều trăn trở nhưng họ vẫn miệt mài trên bục giảng, lăn lộn trên các xưởng trường. Họ-những nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã làm nghề bằng tất cả tình yêu và đam mê. 

Nhà giáo tận tâm với nghề

(QBĐT) - Bằng tình yêu nghề, trải qua 19 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Phan Thị Thúy Hà, Tổ trưởng Tổ Toán, Trường THPT Lê Quý Đôn (Bố Trạch) luôn năng động, nhiệt huyết trong công tác, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dạy học của nhà trường.

Thăm tặng quà cho nhà giáo ưu tú

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 19/11, đại diện Sở GD-ĐT và Hội Cựu giáo chức tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Lệ Thủy.