Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình và Trường cao đẳng Kỹ thuật-Dạy nghề Khăm Muồn:

Giao lưu, ký kết biên bản hợp tác phát triển giáo dục nghề nghiệp

  • 14:42 | Thứ Năm, 17/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 17/11, Trường cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Công-Nông nghiệp Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và ký kết biên bản hợp tác về phát triển giáo dục nghề nghiệp với Trường cao đẳng Kỹ thuật-Dạy nghề Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 
 
Tham gia chương trình, đoàn cán bộ Trường CĐKT-Dạy nghề Khăm Muồn do ông Viêng Sa Van Phat Tha Vông, Hiệu trưởng cùng các thành viên là phó hiệu trưởng, trưởng khoa. Về phía Trường CĐKT Công-Nông nghiệp Quảng Bình có ông Đào Hoài Linh, Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, lãnh đạo các khoa, phòng. 
Đồng chí Đào Hoài Linh và đồng chí Viêng Sa Van Phat Tha Vông ký biên bản hợp tác phát triển giáo dục nghề nghiệp.
Ông Đào Hoài Linh và ông Viêng Sa Van Phat Tha Vông ký biên bản hợp tác phát triển giáo dục nghề nghiệp.
Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo hai trường đã ôn lại mối quan hệ sâu sắc giữa hai quốc gia, hai tỉnh và hoạt động hợp tác giữa hai trường. Chương trình giao lưu là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Lào, cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường CĐKT Công-Nông nghiệp Quảng Bình, 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hai bên đã giới thiệu khái quát về các trường.
 
Theo đó, với lịch sử hình thành và phát triển trên nửa thế kỷ của mình (Trường CĐKT-Dạy nghề Khăm Muồn thành lập năm 1965 và Trường CĐKT Công-Nông nghiệp Quảng Bình thành lập năm 1967), hai trường đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội hai tỉnh Khăm Muồn- Quảng Bình. 
Đồng chí Đào Hoài Linh và đồng chí Viêng Sa Van Phat Tha Vông điều hành chương trình giao lưu.
Ông Đào Hoài Linh và ông Viêng Sa Van Phat Tha Vông điều hành chương trình giao lưu.
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, quy mô và chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, trong đó chú trọng các ngành nghề trọng điểm, chất lượng cao. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hiện các trường đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức trong công tác tuyển sinh, đầu tư trang thiết bị giảng dạy…
 
Các ý kiến thảo luận tại chương trình đã làm nổi bật những thành tích, cách làm hay, sáng tạo và kinh nghiệm của các trường trong công tác phối hợp, kết nối đào tạo, nâng cao tỷ lệ việc làm cho học viên sau đào tạo, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, địa phương cũng như nhu cầu việc làm của học viên.
 
Hai bên cũng chia sẻ, làm rõ về các chương trình đào tạo chất lượng cao; tỷ lệ phân bổ giữa lý thuyết và thực hành; hoạt động thực tập; đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả người học; sửa đổi, phát triển các chương trình đào tạo… 
Toàn cảnh chương trình giao lưu.
Toàn cảnh chương trình giao lưu.
Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác trong các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thiết bị, phát triển chương trình đào tạo; trao đổi đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học giai đoạn 2023-2028.
 
Nội dung hợp tác chú trọng các ngành nghề có trình độ từ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng chuyên ngành chăn nuôi, dịch vụ thú y, trồng trọt, lâm sinh, quản lý tài nguyên rừng, cơ khí, điện công nghiệp, marketing, quản lý và bán hàng, kế toán doanh nghiệp...
 
Quá trình hợp tác, hai bên cử điều phối viên, liên lạc định kỳ để xem xét và đánh giá các hoạt động đã triển khai, đề xuất các nội dung hợp tác tiếp theo. Tại lễ ký kết, hiệu trưởng hai trường đã khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung hợp tác để cùng với hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muồn vun đắp mối quan hệ truyền thống Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
Một số hình ảnh tại chương trình: 
 
Nội Hà

tin liên quan

Điều "lạ" ở Trường THPT Lương Thế Vinh

(QBĐT) - Buổi sáng mùa thu trên sân Trường THPT Lương Thế Vinh, ánh nắng vàng ươm giăng mắc khắp mọi lối đi. Sau buổi dạy, tôi và cô bạn đồng nghiệp ngồi nán lại thêm một chút dưới gốc cây xà cừ già trong sân trường.

Nơi thắp sáng niềm tin và hy vọng

(QBĐT) - Trường THPT Lương Thế Vinh, tiền thân là Trường cấp 3 Quảng Trạch được thành lập theo Quyết định số 405/QĐ-UB, ngày 16/8/1962 của Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Bình. 

Vững tin trên hành trình mới

(QBĐT) - Đứng chân trên vùng đất giàu truyền thống hiếu học, những năm qua, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Lương Thế Vinh đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào trên tất cả mọi mặt công tác.