Hội Doanh nhân trẻ Quảng Bình:

Khởi công nhà "Nhân ái" cho người khuyết tật

  • 17:01 | Thứ Sáu, 07/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 7/4, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Bình phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi tỉnh khởi công xây dựng nhà nhân ái cho ông Nguyễn Văn Luân, ở tổ dân phố 8, phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới).

Nhà tài trợ tham gia lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho người khuyết tật.
Khởi công xây dựng nhà "Nhân ái" cho người khuyết tật.
Ông Nguyễn Văn Luân (SN 1968), là NKT hệ vận động và có một người con cũng bị tật nguyền. Nguồn thu nhập chính của gia đình ông chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ của vợ nên đời sống kinh tế rất bấp bênh. Gia đình ông Luân là một trong những hộ nghèo của phường Bắc Lý và hiện đang sống trong căn nhà tạm bợ.
 
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ông Nguyễn Văn Luân, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Bình đã hỗ trợ 50 triệu đồng để giúp gia đình xây dựng ngôi nhà mới.
 
Được biết, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ 50 triệu đồng để đóng góp xây mới thêm 1 ngôi nhà "Nhân ái" cho NKT trên địa bàn TP. Đồng Hới.
 
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày NKT Việt Nam (18/4/1998-18/4/2023); động viên NKT vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. 
Hiền Phương

tin liên quan

Triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

(QBĐT) - Quý I/2023, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 12 người và làm bị thương 17 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 5 vụ (giảm 21%); giảm 4 người chết (giảm 25%). Kết quả đó là sự nỗ lực đồng bộ, hiệu quả từ nhiều phía. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng TNGT cần sớm có giải pháp xử lý hiệu quả.

"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

(QBĐT) - Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc ta, góp phần cứu sống hàng triệu con người, mang đến niềm vui, nụ cười cho biết bao gia đình.

Nâng cao chất lượng, trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

(QBĐT) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh tại cuộc họp được tổ chức vào chiều nay, 6/4.