Minh Hóa: Khắc phục tình trạng sạt lở ở thị trấn Quy Đạt

  • 08:01 | Thứ Hai, 29/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Khoảng 10 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở hai bên bờ khe đoạn qua thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa) ngày càng nghiêm trọng. Sạt lở đã cuốn trôi nhiều diện tích đất vườn, làm hư hỏng nhà cửa, tài sản của hàng chục hộ dân. Trước thực trạng trên, UBND huyện Minh Hóa đã đầu tư 28 tỷ đồng để xây dựng bờ kè hai bên nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của bà con.
 
Khe nước có hai bên bờ bị sạt lở bắt nguồn từ đập Ba Nương, chảy qua địa phận xã Xuân Hóa và nhiều tổ dân phố (TDP) thị trấn Quy Đạt về sông Rào Nậy qua xã Tân Hóa rồi đổ về huyện Bố Trạch. Hai bên bờ khe này có nhiều đoạn hẹp, bờ cao dựng đứng, dân cư ở đông đúc. Mùa mưa lũ đến, lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều và chảy xiết khiến đôi bờ bị sạt lở nghiêm trọng.
 
Ông Trần Đình Nghĩa, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thị trấn Quy Đạt cho biết: “Tình trạng sạt lở hai bên bờ khe đoạn qua thị trấn Quy Đạt ảnh hưởng đến nhà dân bắt đầu từ trận lũ lịch sử năm 2010. Chiều dài sạt lở nghiêm trọng khoảng 1,2km, đoạn qua TDP 2, TDP 5 và TDP 8. Sạt lở đã ảnh hưởng gần 100 hộ dân, trong đó nhiều hộ dân của TDP 2 ở sát bờ khe bị sạt lở “ăn” sâu vào tận móng nhà, nứt tường và sập đổ một số công trình phụ. Ngoài ra, sạt lở đã cuốn trôi nhiều diện tích đất vườn của bà con, đe dọa một số tuyến đường giao thông quan trọng”.
 
Để khắc phục tình trạng sạt lở, UBND huyện Minh Hóa đã đầu tư 28 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở hai bên bờ khe tại TDP 2 và TDP 5 thị trấn Quy Đạt. Hai tuyến kè có tổng chiều dài trên 625m bao gồm: Tuyến kè bờ tả thuộc địa phận TDP 2 có chiều dài trên 270m và tuyến kè bờ hữu thuộc địa phận TDP 5 có chiều dài trên 354m. Công trình chủ yếu được làm bằng bê tông cốt thép, mái xiên kết hợp với kết rọ đá. Riêng đỉnh kè còn được kết hợp làm đường giao thông rộng 3m. Phía nhà dân trên đỉnh kè có bố trí lề đường rộng 0,5m, phía khe bố trí bồn hoa rộng 1,85m và các bến nước dân sinh…
Công trình chống sạt lở đoạn qua thị trấn Quy Đạt đang được gấp rút thi công.
Công trình chống sạt lở đoạn qua thị trấn Quy Đạt đang được gấp rút thi công.
Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành trên 70%, trong đó có nhiều đoạn cơ bản đã hoàn thiện và có khả năng phòng, chống lũ lụt, sạt lở. Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022.
 
Ông Đoàn Phúc Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa cho hay: “Việc đầu tư xây dựng kè chống sạt lở hai bên bờ khe đoạn qua thị trấn Quy Đạt nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, tăng khả năng thoát lũ, chống sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên. Qua đó, tạo mặt bằng để xây dựng công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch, góp phần cải thiện môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị”.
 
Cũng theo ông Hạnh, công trình đang gặp một số khó khăn do thiếu kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thời tiết bất thường. Hiện đơn vị cũng đang đốc thúc bên thi công đẩy nhanh tiến độ để công trình hoàn thành đúng kế hoạch. Dọc hai bên bờ khe này còn nhiều vị trí sạt lở tại các xã: Xuân Hóa, Minh Hóa và TDP 8, thị trấn Quy Đạt… nhưng vẫn chưa được đầu tư xây kè nên nguy cơ sạt lở vẫn cao. Rất mong các cấp có thẩm quyền quan tâm, đầu tư vốn để xây dựng kè trên các đoạn sạt lở còn lại.
 
Ông Trần Đình Nghĩa cho biết thêm: Tuy được đầu tư xây dựng bờ kè đoạn qua TDP 2 và TDP 5 thị trấn Quy Đạt nhưng địa phương và người dân vẫn còn nhiều lo lắng. Bởi mùa mưa lũ đến gần nhưng công trình chưa hoàn thành. Những khu vực chưa được xây kè thì nguy cơ sạt lở vẫn đang xảy ra. Hiện nay, UBND thị trấn đã lên phương án ứng phó, di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đến nơi an toàn khi mưa lũ xảy ra; đồng thời, tập trung phát triển quỹ đất để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến định cư lâu dài…
 
Xuân Vương

tin liên quan

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022

100 đại biểu được vinh danh là những tấm gương ưu tú được các địa phương, đơn vị lựa chọn; đã có thành tích hiến máu nhiều lần và vận động nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện.

4 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2022, đề xuất phương án nghỉ Tết Quý Mão, Quốc khánh 2023

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, một phương án nghỉ 7 ngày, một phương án nghỉ 9 ngày.

Nhà anh bất cẩn quá!

(QBĐT) - Chạy xe qua con ngõ quen thuộc gần nhà, bỗng một chú chó ở đâu chạy theo xe chị D., gầm gừ, hung dữ chực muốn cắn.