Hướng đến mục tiêu "Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững"

  • 14:50 | Thứ Sáu, 24/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 24/6, tại Trung tâm Văn hóa-Thể Thao và Truyền thông huyện Minh Hóa, Sở Văn hóa-Thể thao (VHTT), cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình (GĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ)” năm 2022. 
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở VHTT nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, đề cao vai trò của GĐ trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Nhiều GĐ cộng lại mới thành xã hội, GĐ tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì GĐ càng tốt. Hạt giống của xã hội là GĐ". Trải qua nhiều thế hệ, GĐ Việt Nam được hình thành, phát triển với những chuẩn mực giá trị đạo đức tốt đẹp, từ đó, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. 

Nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cùng các GĐ để xây dựng GĐ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày 8/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 363/QĐ-TTg lấy tháng 6 hàng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động trong các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân, mỗi GĐ đối với việc thực hiện các mục tiêu phòng, chống BLGD, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững. 
Đại diện lãnh đạo Sở VHTT tặng quà cho GĐ văn hóa tiêu biểu
Đại diện lãnh đạo Sở VHTT tặng quà cho GĐ văn hóa tiêu biểu.
Tại tỉnh ta, công tác GĐ đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng GĐ văn hoá không ngừng được nâng cao về chất lượng. Bản sắc văn hóa quê hương, truyền thống GĐ, dòng họ, cộng đồng được gìn giữ, phát huy. 
 
Tuy nhiên, công tác GĐ nói chung và phòng, chống BLGĐ nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng BLGĐ còn diễn ra dưới nhiều hình thức. Chỉ tính riêng năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 77 vụ BLGĐ. Thực tế cho thấy, BLGĐ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, làm xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp, là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của GĐ, tác động xấu đến môi trường giáo dục thế hệ trẻ, ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của cộng đồng và trật tự xã hội.
 
Với chủ đề “Phòng, chống BLGĐ là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ được phát động, tập trung vào nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của GĐ và công tác xây dựng GĐ trong tình hình mới.
 
Toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ theo Quyết định số 224 ngày 28/1/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 318 ngày 9/3/2022 của UBND về thực hiện chiến lược phát triển GĐ Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
 
Mặt khác, tập trung các hoạt động nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ, nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng GĐ văn hóa, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.". 
Lực lượng đoàn viên, thanh niên diễu hành trên các trục đường chính của huyện Minh Hóa
Lực lượng đoàn viên, thanh niên diễu hành trên các trục đường chính của huyện Minh Hóa.
Sở VHTT kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và nhân dân tiếp tục chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống BLGĐ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực đến mức thấp nhất'; đồng thời, triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều hoạt động nhằm xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. 
 
Nhân dịp này, Sở VHTT đã tặng quà cho GĐ văn hóa tiêu biểu của huyện Minh Hóa.
 
Sau buỗi lễ, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Minh Hóa đã tham gia diễu hành trên các trục đường chính nhằm chuyển tải thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và phòng, chống BLGĐ cùng những nội dung liên quan khác.
 
Nh. V

tin liên quan

Nâng cao kiến thức pháp luật về lĩnh vực tần số vô tuyến điện

(QBĐT) - Sáng nay, 24/6, Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI (Cục Tần số vô tuyến điện) tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

Tập huấn về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(QBĐT) - Trong ngày 23-24/6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Plan tổ chức khóa đào tạo cho các thành viên cốt lõi của hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào trường học và hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng thuộc Dự án "Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các hình thức bắt nạt và bạo lực trên cơ sở giới trên không gian mạng". 

Thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có nạn nhân bị đuối nước tại huyện Minh Hóa.

(QBĐT) - Ngày 24/6, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có nạn nhân bị đuối nước tại huyện Minh Hóa.