Thăm, tặng quà gia đình nữ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

  • 09:53 | Thứ Năm, 23/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân Tháng hành động vì trẻ em và hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, vừa qua, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4 đã cử đoàn công tác thăm, tặng quà một số gia đình nữ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.
Tặng quà các gia đình nữ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà các gia đình nữ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Các gia đình được thăm, tặng quà đợt này, gồm: Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Sáu, nhân viên quản lý, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Ninh; đại úy chuyên nghiệp Lê Thị Phương, nhân viên nuôi quân, Ban CHQS huyện Quảng Ninh và đại úy Nguyễn Thị Khánh Hòa, nhân viên nuôi quân tại Trung đoàn 996. Đây là những cán bộ, hội viên phụ nữ có chồng, con bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao...
 
Bằng tình cảm, trách nhiệm và sự cảm thông sâu sắc, đại diện lãnh đạo Phòng Công tác quần chúng đã phát biểu động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình nữ quân nhân; đồng thời, mong muốn các cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục cố gắng khắc phục hoàn cảnh, vừa tranh thủ thời gian chăm sóc chồng, con, vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
 
      Cẩm Nhung

tin liên quan

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

(QBĐT) - Thời gian qua, Hội Người mù huyện Lệ Thủy hội luôn chú trọng các hoạt động nhằm tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên.

Từ ngày 25-26/6, nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 23/6, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, từ ngày 25-26/6, nắng nóng có khả năng gia tăng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Việt Nam và Ukraine cam kết tiếp tục hợp tác bảo hộ công dân

Ngày 21/6, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã có buổi làm việc với Cơ quan di trú và đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine tại trụ sở của Cơ quan di trú Ukraine.