icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khánh thành Nhà máy nước sạch Quảng Châu

  • 14:17 | Thứ Sáu, 24/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 24/6, tại thôn Sơn Tùng, xã Quảng Châu (Quảng Trạch), Công ty CP đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) tổ chức lễ khánh thành và chính thức đưa vào vận hành công trình Nhà máy nước sạch Quảng Châu.
Các đại biểu nhấn nút khánh thành Nhà máy nước sạch Quảng Châu.
Các đại biểu nhấn nút khánh thành Nhà máy nước sạch Quảng Châu.
Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Quảng Trạch, TX. Ba Đồn; đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và đơn vị liên quan.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Dự án nhà máy nước sạch Quảng Châu được thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 4506/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Dự án có mục tiêu phát triển, mở rộng hệ thống, cấp nước sạch tăng cường cho hệ thống huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch và các xã phụ cận; đồng thời, tạo nguồn nước thay thế, bảo đảm an toàn cấp nước an toàn cho TX. Ba Đồn.
 
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 193 tỷ đồng, do Công ty CP đầu tư hạ tầng DNP Quảng Bình-một đơn vị thành viên của DNP Water làm chủ đầu tư.
Đại biểu tham dự buổi lễ.
Đại biểu tham dự buổi lễ.
Theo đó, dự án được khởi công vào tháng 9/2021, đúng thời điểm dịch Covid-19 đang cao điểm, tuy nhiên DNP Water tập trung tối đa nhân lực, vật lực để thực hiện.
 
Đến nay, sau hơn 10 tháng thi công, dự án đã hoàn thành kịp tiến độ bàn giao và chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 24/6/2022, mang đến nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia, bảo đảm cung cấp và an toàn cho hơn 90 nghìn người dân tại huyện Quảng Trạch và TX. Ba Đồn. 
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà máy.
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà máy đi vào hoạt động.
Nhà máy nước sạch Quảng Châu có tổng diện tích sử dụng đất gần 20.000 m2, trong đó khu vực công trình thu, trạm bơm với diện tích 2.213 m2 và khu vực nhà máy xử lý có diện tích 13.618m2.
 
Nhà máy có công suất thiết kế 15.000 m3/ngày, đêm; công suất mở rộng lên tới 30.000m3 với thời gian khai thác 50 năm và sau đó có thể gia hạn thêm. 
Lãnh đạo thị xã Ba Đồn tặng hoa chúc mừng nhà máy.
Lãnh đạo TX. Ba Đồn tặng hoa chúc mừng nhà máy đi vào hoạt động.
Dự án khai thác nguồn nước mặt từ hồ Vực Tròn, với sức chứa 52,8 triệu m3 nước thô. Đây là nguồn nước được đánh giá ổn định, dồi dào nhất hiện tại của khu vực và có chất lượng ổn định, đủ khả năng cung cấp nước lâu dài cho khu vực.
 
Tuyến ống nước thô, nước sạch của dự án có đường kính lớn lên tới DN 500mm với công suất truyền tải tối đa 15.000m3/ngày, dẫn nước thô về trạm xử lý nước sạch. Sau đó, tiếp tục chạy dọc theo các tuyến đường liên xã với tổng chiều dài 25,8 km sẽ là tuyến chính đưa nước sạch từ nhà máy về tới trung tâm huyện Quảng Trạch, các xã phụ cận và TX. Ba Đồn, bảo đảm cấp nước thường xuyên, liên tục cho người dân. 
Lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng hoa chúc mừng nhà máy.
Lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng hoa chúc mừng nhà máy.
Nhà máy nước sạch Quảng Châu sử dụng công nghệ lắng Lamella, lọc trọng lực với công suất lớn, phương pháp xử lý hiện đại, đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, bảo đảm nước sạch đầu ra đạt tiêu chuẩn cao nhất của Bộ Y tế về tiêu chuẩn nước ăn uống, sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT… 
Các đại biểu tham quan nhà máy
Các đại biểu tham quan nhà máy.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công; sự phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, huyện Quảng Trạch để dự án Nhà máy nước sạch Quảng Châu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Toàn cảnh nhà máy.
Toàn cảnh Nhà máy nước sạch Quảng Châu.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Dự án nhà máy nước sạch Quảng Châu là một trong những dự án cấp nước sạch có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh tới thời điểm hiện tại.
 
Đặc biệt, nhà máy có công nghệ hiện đại, tân tiến, khi đưa vào vận hành sẽ tạo điều kiện cho người dân huyện Quảng Trạch, TX. Ba Đồn tiếp cận được nguồn nước sạch, an toàn sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, góp phần thiết thực trong việc thực hiện tốt các mục tiêu của chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…
 
Phan Phương

tin liên quan

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Minh Hóa

(QBĐT) - Sáng 24/6, tại UBND xã Minh Hóa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện khoa học hình sự (Bộ Công an); Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Minh Hóa sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

Iran sa thải Giám đốc Tình báo IRGC

Ngày 23/6, đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin nước này đã sa thải Giám đốc Đơn vị Tình báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Taeb.

Khai mạc Hội nghị cấp cao BRICS

Ngày 23/6, lễ khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên: Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi.