Phải nghiêm túc chấp hành!

  • 14:14 | Thứ Sáu, 05/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, chị H. đưa cu Tý, cậu con trai học lớp 3 đến trường nhưng lại trễ giờ học. Đến cổng trường, chị vừa dừng xe cũng là lúc tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học. Vội vàng, chị giục con trai chạy nhanh vào lớp cho kịp giờ, bỏ qua "thủ tục" đo thân nhiệt. 
 
- Này em, dừng lại đo thân nhiệt trước khi vào lớp...- thầy T., phụ trách đội phòng, chống dịch Covid-19 của trường gọi cu Tý lại đo thân nhiệt.
 
- Thôi trễ giờ học rồi, thầy cho cháu vào lớp kẻo muộn ạ! Cháu sức khỏe bình thường, không ho, sốt gì đâu thầy ạ. - chị H. phân trần.
 
- Không được đâu chị! Dù có trễ giờ học thì cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy. Chúng ta không nên chủ quan, lơ là kẻo lại hối hận nếu không may có tình huống xấu xảy ra. Hơn nữa, như thế cũng là để rèn tính kỷ luật cho học sinh. - thầy T. phân tích.
 
- Vâng, tôi hiểu rồi! Xin lỗi thầy vì tôi đã hơi hồ đồ!
 
Tâm An

tin liên quan

"Tuổi trẻ Quảng Bình làm đẹp biển cùng Huda"

(QBĐT) - Ngày 31-10, tại bãi biển Nhật Lệ, TP. Đồng Hới, Tỉnh đoàn Quảng Bình và Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam - Nhãn hàng Bia Huda phối hợp tổ chức chương trình "Tuổi trẻ Quảng Bình làm đẹp biển cùng Huda" năm 2021.

Khởi công xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái cho học sinh nghèo

(QBĐT) - Triển khai chương trình "Điều ước cho em", ngày 30-10, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) khu vực miền Trung -Tây Nguyên phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tỉnh, nhà hảo tâm khởi công xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Lệ Thủy. 

Loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động nổi bật tuần qua

Nghị định hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023… là những thông tin chỉ đạo nổi bật trong tuần.