Đi tìm sự sống cho con

  • 07:41 | Thứ Tư, 03/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hai vợ chồng nghèo tại thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa) hơn một năm nay chắt chiu từng đồng tiền từ làm thuê, làm mướn đưa con nhỏ đi chạy chữa ở các tuyến bệnh viện, mong con khỏi căn bệnh não úng thủy, khỏe mạnh bình thường trở lại. Thế nhưng, mong ước đó ngày càng vượt quá tầm tay nếu không có sự trợ giúp từ cộng đồng…
 
Các mạnh thường quân kêu gọi giúp đỡ cho mẹ con cháu Quê
Các mạnh thường quân kêu gọi giúp đỡ cho mẹ con cháu Quê
Anh Võ Hồng Xinh (SN 1984) kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Mỹ (SN 1988), có với nhau 5 người con: Võ Hồng Quyền (SN 2008), Võ Hồng Quyến (SN 2011), Võ Hồng Quế (SN 2015), Võ Thị Như Quỳnh (SN 2017) và Võ Hồng Quê (SN 2020). Nhà nghèo lại đông con, Quyền, Quế, Quỳnh sức khỏe bình thường.
 
Riêng Quyến năm nay học lớp 5, bị nổi 2 hạch ở vùng cổ, đau ốm thường xuyên, bố mẹ lo thuốc thang hết cách nhưng xem ra thể trạng không cải thiện nếu không được cắt bỏ 2 khối hạch. Bất hạnh tiếp tục giáng xuống đầu đôi vợ chồng nghèo khi cháu Võ Hồng Quê ra đời lại mắc phải căn bệnh khá nan y, bệnh não úng thủy.
 
Một bác sỹ tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, nơi cháu Võ Hồng Quê đang điều trị chờ ngày phẫu thuật cho biết: “Não úng thủy là một tình trạng bệnh lý hệ thần kinh trung ương, kết quả của sự gián đoạn, mất cân bằng giữa sự hình thành, lưu thông dòng chảy hoặc hấp thu dịch não-tủy.
 
Nói cách khác, đó là tình trạng tích tụ quá nhiều dịch não tủy trong não thất do rối loạn các quá trình sản xuất, lưu thông và hấp thụ. Đây là một trong những bệnh lý phức tạp ở trẻ em, nếu không phát hiện và điều trị sớm sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển bình thường của trẻ, thậm chí tử vong. Ước tính cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có từ 1-2 trẻ mắc tình trạng này”.
 
Chị Nguyễn Thị Mỹ kể: “Cháu sinh ra bị bẩm sinh như thế này, đầu cháu to hơn trẻ bình thường, trên chỏm đầu lún vào, mềm nhũn. Từ khi phát hiện con bị bệnh, vợ chồng chúng tôi đưa con đi chữa trị nhiều nơi, vào Bệnh viện Trung ương Huế, giờ thì ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Số tiền vay mượn đã hơn 60 triệu đồng”.
 
Về hoàn cảnh gia đình, anh Võ Hồng Xinh chia sẻ: “Vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định. Tôi ai thuê gì thì làm nấy, chủ yếu khai thác keo, tràm thuê, tiền công 200 nghìn đồng/ngày. Vợ chăm con cái đau yếu, tranh thủ vào rừng hái măng bán cũng được 100 nghìn đồng/ngày. Chỉ đủ lo cái ăn, cái mặc và cho con cái học hành. Mấy tháng nay do ảnh hưởng dịch Covid-19, tôi thất nghiệp, ở nhà trông con. Một mình vợ theo cháu Quê tại bệnh viện”.
 
“Hiện tại, cháu Võ Hồng Quê đang được các bác sỹ tại Khoa Ngoại thần kinh theo dõi. Từ ngày vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đến nay, hai mẹ con nhận được sự quan tâm, lo lắng từ đội ngũ y bác sỹ và nhiều tấm lòng hảo tâm. Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật của cháu Quê sẽ rất tốn kém, gia đình chưa vay mượn được. Nhưng vì sự sống của con, vợ chồng cũng phải cố gắng, đến lúc nào hết cách thì thôi”, chị Nguyễn Thị Mỹ cho biết thêm.
 

Sau khi biết được hoàn cảnh cháu Võ Hồng Quê, cộng đồng mạng đã tiến hành kêu gọi giúp đỡ cho cháu. CLB Bạn của người nghèo huyện Tuyên Hóa quyên góp được 23 triệu đồng; chị Hoàng Dương (TP. Đồng Hới) quyên góp hơn 10 triệu đồng… Số tiền này đã trao tận tay cho chị Nguyễn Thị Mỹ.

Mọi sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm xin liên hệ địa chỉ: Nguyễn Thị Mỹ, số điện thoại: 0847.250.950.

 
Hồ An

tin liên quan

"Tuổi trẻ Quảng Bình làm đẹp biển cùng Huda"

(QBĐT) - Ngày 31-10, tại bãi biển Nhật Lệ, TP. Đồng Hới, Tỉnh đoàn Quảng Bình và Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam - Nhãn hàng Bia Huda phối hợp tổ chức chương trình "Tuổi trẻ Quảng Bình làm đẹp biển cùng Huda" năm 2021.

Từ 31-10, khách đi tàu chỉ cần khai báo y tế điện tử trên PC-COVID

Từ ngày 31-10, hành khách đi tàu hỏa chỉ khai báo di chuyển trên PC-COVID mà không cần khai theo mẫu phiếu thông tin hành khách.

Loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động nổi bật tuần qua

Nghị định hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023… là những thông tin chỉ đạo nổi bật trong tuần.