Hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp vượt qua khó khăn

  • 16:09 | Thứ Sáu, 04/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng ngày 4/3, Hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên các DN đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh nên hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đạt được những kết quả tích cực.
 
Trong năm, tổng doanh thu của các DN thành viên ước đạt 23.500 tỷ đồng. Một số DN có doanh thu lớn, như: Công ty Điện lực Quảng Bình 2.000 tỷ đồng; Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Việt Nam 1.337 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Quảng Bình 1.317 tỷ đồng...
 
Về nộp ngân sách, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng nhiều DN thành viên đã có số nộp ngân sách lớn. Tổng số vốn nộp ngân sách của các DN thành viên ước đạt 855 tỷ đồng. Một số DN có ngân sách nộp lớn, như: Công ty Xăng dầu Quảng Bình 297,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam 83,8 tỷ đồng...
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trong năm qua, Hội DN tỉnh đã tuyên truyền, vận động, phát triển thêm 8 DN, nâng số lượng thành viên lên đến 250/7.200 DN. Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hội viên, Hội đã có nhiều kiến nghị, đề xuất đến UBND tỉnh, các cấp ngành hỗ rợ, tháo gỡ khó khăn cho DN khôi phục, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.
Đồng chí Lê Thuận Văn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh trao hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử bầu bổ sung BCH khóa III
Đồng chí Lê Thuận Văn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng các đồng chí trúng cử bầu bổ sung BCH khóa III.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất một số nhiệm vụ trong thời gian tới, như: Tăng cường mở rộng kết nạp thêm nhiều hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối giữa các DN nhằm tăng cường việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa; thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu các DN; tạo điều kiện để các DN du lịch phục hồi sau dịch bệnh; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ du lịch; nâng cao trách nhiệm của các đồng chí trong BCH hội... 
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BCH khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 do một số đồng chí đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.  
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được và những đóng góp của cộng đồng DN và Hội DN tỉnh trong thời gian vừa qua.
 
Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu Hội DN tỉnh trong thời gian tới cần phối hợp với các sở, ngành địa phương hỗ trợ tối đa các DN vượt qua khó khăn; tăng cường vận động kết nạp thêm các thành viên mới; tích cực tham gia có chất ượng, hiệu quả trong việc phản biện, sửa đổi, bổ sung vào các dự thảo văn bản, cơ chế chính sách, các quy định của nhà nước có liên quan đến hoạt động của Hội và DN; tăng cường liên doanh, liên kết giữa các DN; tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban, ngành để hoạt động hiệu quả...
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 7 cá nhân, 6 tập thể được Ban Thường vụ Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen; 7 tập thể, 6 cá nhân được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Trung ương các Hiệp hội DN Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2020.
 
Đ.N
 

tin liên quan

Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách

(QBĐT) - Năm 2021, nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội (CSXH), nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp. Nhờ đó, nhiều hộ đã đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh để phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng.

"Khoác áo mới", đón đầu làn sóng du lịch

(QBĐT) - Suốt 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19, mở cửa đón khách quốc tế là cơ hội để du lịch Quảng Bình nhanh chóng phục hồi và phát triển. Không đi lại trên lối mòn cũ, nhiều doanh nghiệp du lịch tích cực thay đổi, sáng tạo và làm mới các sản phẩm du lịch sẵn có. "Khoác áo mới" cho du lịch chính là sẵn sàng đón đầu các làn sóng du lịch phía trước.

Khi cây lúa… thực hiện SRI

(QBĐT) - Mấy năm trở lại đây, việc thực hiện kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI) trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được triển khai trên diện rộng, đưa lại hiệu quả cao hơn về năng suất, sản lượng so với kỹ thuật canh tác lúa truyền thống. Nhưng, việc áp dụng kỹ thuật này vẫn còn những khó khăn, trở ngại bởi thói quen canh tác lúa truyền thống của người dân và chất lượng các giống lúa đang áp dụng chưa được thay thế…