Bố Trạch:

Cha bức xúc dùng xăng và rơm đốt chân con

  • 08:18 | Thứ Sáu, 07/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tối 6/10, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, trên địa bàn xã Hòa Trạch vừa xảy ra vụ việc cha dùng xăng và rơm đốt chân con gây bỏng.
Cháu Nguyễn Tuấn T. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.
Cháu Nguyễn Tuấn T. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch.
Cụ thể, theo báo cáo của UBND xã Hòa Trạch, vào ngày 3/10, cán bộ công chức Văn hóa-Xã hội xã Hòa Trạch nhận được điện thoại từ đường dây nóng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phản ánh có vụ việc bạo hành trẻ em tại thôn Cà, xã Hòa Trạch. 
 
Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã đã cử Trưởng Công an, công chức Văn hóa-Xã hội lên nắm tình hình sự việc. Theo đó được biết, vào khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 2/10/2022, tại nhà bà Nguyễn Thị Hiến (SN 1954) (mẹ của ông Tuấn) xảy ra vụ việc ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) dùng cây củi cao su khô đánh vào sau lưng và mông con trai là cháu Nguyễn Tuấn T. (SN 2014). Sau đó, ông Tuấn lấy một ít rơm vào để tại hiên nhà, đổ xăng lên dùng bật lửa đốt rơm làm cho cháu T. bị bỏng chân. 
 
Nguyên nhân là do ông Tuấn bức xúc việc con trai thường xuyên trộm cắp vặt, trong khi cha và bà nội nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm. Mặt khác, lúc này, trong người anh Tuấn cũng đã có hơi men vì mới đi dự sinh nhật về.
 
Sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền xã Hòa Trạch vận động gia đình đưa cháu T. đến Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch điều trị; yêu cầu anh Nguyễn Anh Tuấn lên làm việc nhằm giáo dục, răn đe và viết bản cam kết từ nay về sau không tái phạm. Tại đây, anh Tuấn nhận ra hành động sai trái và ân hận vì đã gây ra sự việc.
 
Tối ngày 6/10, bác sỹ Lý Văn Chiến, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, bệnh nhân T. bị bỏng độ 2 và 3, hiện tại sức khỏe đã ổn định và ăn uống tốt, không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Dự định khoảng 3-5 ngày nữa, bệnh viện sẽ cho cháu xuất viện.
 
Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: “Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo UBND xã Hòa Trạch nắm tình hình, lấy lời khai ban đầu. Trong chiều 6/10, huyện chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp thăm hỏi, động viên cháu T. Riêng về mức độ sai phạm của anh Tuấn, chúng tôi cũng đề nghị Công an huyện giám định thương tật để làm căn cứ xử lý theo quy định”.
 
Được biết, vợ chồng anh Tuấn ly thân khi hai con còn nhỏ và một mình anh đi làm nuôi cả 2 con cùng mẹ già nên hoàn cảnh gia đình khó khăn.
L.M

tin liên quan

Phụ nữ Bru-Vân Kiều làm kinh tế giỏi

(QBĐT) - Ở xã miền núi Trường Sơn (Quảng Ninh), đời sống của đồng bào Bru-Vân Kiều còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kiến thức để phát triển sản xuất. Tuy nhiên, bằng sự cần cù, chịu khó lao động, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên khẳng định mình, không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn động viên, giúp đỡ mọi người cùng phát triển kinh tế, giảm nghèo.

9 tháng, lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt kế hoạch năm

Tính đến hết tháng 9/2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 103.026 lao động, đạt 114,47% kế hoạch năm 2022.

Người dân cần nhanh chóng làm CCCD gắn chíp điện tử

(QBĐT) - Quảng Bình hiện có khoảng 170.000 người đủ độ tuổi chưa làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.