Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Quảng Bình lần thứ V

  • 07:39 | Thứ Hai, 20/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 19-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Điện lực Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.
Đại diện lãnh đạo Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.
Đại diện lãnh đạo Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.
Hiện nay, Hội CCB Công ty Điện lực Quảng Bình có 23 đảng viên, chiếm tỷ lệ 74% tổng số hội viên, thu nhập bình quân của hội viên trong năm 2021 đạt khoảng 13 triệu đồng/người/tháng. Nhiệm kỳ qua, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Hội CCB Công ty Điện lực Quảng Bình cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như: Ủng hộ “Quỹ khuyến học”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ nạn nhân chất độc da cam”, “Quỹ phòng chống dịch Covid-19” với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng; thăm, tặng quà cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
 
Bên cạnh đó, Hội CCB Công ty Điện lực Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
 
Với tinh thần dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB Công ty Điện lực Quảng Bình khoá V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 đồng chí; bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
 
Dịp này, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh và Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình khen thưởng.
 
Phạm Hà

tin liên quan

Lễ cầu siêu tại Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283

(QBĐT) - Ngày 19-12, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu tại Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283 (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch). 

Sáu nhiệm vụ để phục hồi và phát triển thị trường lao động hiệu quả

Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động mới ban hành hướng tới từng bước phục hồi và phát triển thị trường lao động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế.

Bão số 9 đổi hướng liên tục, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên gió giật mạnh

Dự báo bão số 9 sẽ thay đổi hướng liên tục trong vài ngày tới, từ đêm 18-12 đến ngày 20-2, trên đất liền các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7; trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9.