icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

  • 12:43 | Chủ Nhật, 30/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 30/4, TP. Đồng Hới tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. Đây là một hoạt động chính trong Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới diễn ra hàng năm. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố…
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao cờ lưu niệm các đội thuyền.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới trao cờ lưu niệm các đội thuyền.
Lễ hội đua thuyền năm nay có sự tham gia của 8 đội bơi đến từ 5 địa phương, gồm: 4 thuyền của xã Bảo Ninh, 1 thuyền xã Quang Phú, 1 thuyền phường Phú Hải, 1 thuyền phường Hải Thành và 1 thuyền phường Đồng Hải.
 
Mỗi thuyền có 23 vận động viên; cự ly thi đấu 12,9km; lặp lại 2 vòng xuất phát từ Cảng cá Nhật Lệ đến Công viên Đồng Hải.
 
Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần thượng võ, đoàn kết, trung thực, chấp hành tốt điều lệ mà Ban Tổ chức đã quy định, các thuyền bơi đã về đích an toàn.
Các đội bơi tranh tài.
Các đội bơi tranh tài.
Kết quả, về nhất đội thuyền phường Phú Hải, nhì đội phường Hải Thành, ba đội thôn Cừa Phú (xã Bảo Ninh).
 
Năm 2022, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để thành phố quảng bá, giới thiệu đến người dân, du khách trong và ngoài nước về nét đặc trưng văn hóa truyền thống của ngư dân miền biển Đồng Hới; đồng thời, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc riêng có của địa phương…
Đại diện lãnh đạo thành phố trao giải nhất cho đội phường Phú Hải.
Đại diện lãnh đạo thành phố trao giải nhất cho đội phường Phú Hải.
Lễ hội cũng thể hiện nét đẹp tâm linh của người dân vùng biển, với mong muốn có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, một mùa đánh bắt hải sản bội thu… Vì vậy, đua thuyền trên sông Nhật Lệ đã trở thành môn thể thao được đông đảo các tầng lớp nhân dân TP. Đồng Hới hưởng ứng tích cực. 
 
Một số hình ảnh tại lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2023:
Hương Trà

tin liên quan

Kịch tính giải đua thuyền trên sông Gianh

(QBĐT) - Ngày 30/4, huyện Tuyên Hóa tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Gianh. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân Tuyên Hóa.

Khởi tranh nhiều môn thi đấu thể thao hấp dẫn

(QBĐT) - Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba Minh Hóa năm 2023, trong ngày 28-29/4, huyện Minh Hóa đã tổ chức khởi tranh nhiều bộ môn thi đấu thể thao hấp dẫn, gồm: bóng đá nam, bóng chuyền và bóng chuyền hơi nữ.

SEA Games 32: Xác nhận 37 bộ môn với 586 nội dung tranh tài tại đại hội

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều 28/4, tại khu liên hợp thể thao Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32).