icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

SEA Games 32: Chốt số lượng đội tuyển tham dự môn bóng đá nam và nữ

  • 07:49 | Thứ Tư, 05/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo thông báo của Ban tổ chức SEA Games 32, sẽ có 9/11 nước cử đội tuyển tham dự môn bóng đá nữ, trong khi nội dung bóng đá nam sẽ có sự góp mặt của 10 đội tuyển U22.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Một ngày trước lễ bốc thăm môn bóng đá, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) đã chốt số lượng các đội tham dự ở hai nội dung bóng đá nam và nữ.
 
Theo thông báo của Ban tổ chức, sẽ có 9/11 nước cử đội tuyển tham dự môn bóng đá nữ (ngoại trừ Brunei và Timor Leste). Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử môn bóng đá nữ ở SEA Games.
 
Kể từ khi môn bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games năm 1995, số lượng các đội tham dự nhiều nhất cũng chỉ là 7 đội (2001, 2003, và 2022 0 Việt Nam giành Huy chương vàng ở cả ba kỳ đại hội này).
 
Với 9 đội tham dự môn bóng đá nữ, SEA Games 32 đã xác nhận một kỷ lục mới.
 
Mặc dù tham dự với số lượng kỷ lục, nhưng cơ hội giành huy chương trên thực tế chỉ là cuộc chạy đua của những ứng cử viên nặng ký như Việt Nam, Philippines (hai đại diện của Đông Nam Á dự World Cup nữ 2023), Thái Lan và Myanmar.
 
Nhóm này được đánh giá mạnh hơn hẳn so với các đội tuyển nữ còn lại của Đông Nam Á.
 
Trong khi đó, nội dung bóng đá nam sẽ có sự góp mặt của 10 đội tuyển U22. Sự vắng mặt duy nhất là U22 Brunei. Như vậy, Brunei là nước duy nhất không tham dự cả hai nội dung bóng đá nam và nữ.
 
Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ sẽ diễn ra vào 15h00 chiều 5/4 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia).
 
Ở môn bóng đá nam, chủ nhà U22 Campuchia sẽ được mặc định là hạt giống số 1, mang mã số A1. Trong khi đó, đương kim vô địch U22 Việt Nam cũng là hạt giống số 1, mang mã số B1, ở bảng đấu còn lại. 
 
Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn thuộc nhóm hạt giống số 1, mã số B1 với 3 lần vô địch liên tiếp gần nhất. Chủ nhà Campuchia mang mã A1.
 
Danh sách các đội dự môn bóng đá nữ: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
 
Danh sách các đội dự môn bóng đá nam: U22 Campuchia, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Malaysia, U22 Myanmar, U22 Philippines, U22 Singapore, U22 Thái Lan, U22 Việt Nam và U22 Timor Leste.
Theo Tuấn Cương (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Dõi theo bước chân các "cô gái vàng"

(QBĐT) - Trong những ngày qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn miệt mài tập trung chuẩn bị cho hàng loạt kế hoạch lớn trong năm nay. 

Indonesia chính thức mất quyền tổ chức Giải bóng đá Thế giới U20

Giải Vô địch Bóng đá thế giới lứa tuổi dưới 20 dự kiến diễn ra từ ngày 20/5-11/6 tại 6 thành phố lớn của Indonesia sẽ được trao cho nước chủ nhà khác, lịch trình vẫn giữ nguyên.

U23 Việt Nam thua 3 trận, HLV Troussier nói vẫn đang đi đúng hướng

HLV Troussier cho biết Doha Cup là nơi các cầu thủ có cơ hội thi đấu ở những trận đấu lớn với các đối thủ mạnh và "U23 Việt Nam vẫn đang đi từng bước trong quá trình chuẩn bị hướng đến SEA Games."