icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sôi nổi giải việt dã năm 2023

  • 12:41 | Thứ Bảy, 25/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 25/3, Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức thành công Giải việt dã năm 2023. Đây là một trong các sự kiện thể thao chào mừng 77 năm  Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023) và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn truyền thống cho các đơn vị có thành tích thi đấu tốt
Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn truyền thống cho các đơn vị có thành tích thi đấu tốt.
Giải thu hút sự tham gia của gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 10 đoàn VĐV thuộc các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Trong khuôn khổ của giải, VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu: nam trẻ, nữ trẻ, nam truyền thống, nữ truyền thống, 10km nữ, 10km nam, đồng đội nữ trẻ, đồng đội nam trẻ, đồng đội nam truyền thống, đồng đội nữ truyền thống.
 
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích cao. Cụ thể, ở nội dung nam trẻ, giải nhất được trao cho VĐV Trần Bá Cường (Tuyên Hóa), giả nhì: Dương Ngọc Linh (TX. Ba Đồn), giải ba: Trần Minh Lượng (TX. Ba Đồn).
 
Nội dung nữ trẻ: Giải nhất được trao cho VĐV Hoàng Lê Quỳnh Như (TX. Ba Đồn), giải nhì: Nguyễn Thị Thiên Nga (Quảng Trạch), giải ba: Trần Thị Loan (Tuyên Hóa).
 
Nội dung nam truyền thống, giải nhất:  Trần Minh Quý  (Quảng Trạch), giải nhì: Trương Hữu Hùng (Minh Hóa), giải ba: Nguyễn Đại Phú (Tuyên Hóa).
 
Nội dung nữ truyền thống, giải nhất: Trương Thị Thanh Huyền (Minh Hóa), giải nhì: Nguyễn Thị Huế (Quảng Ninh), giả ba: Trần Thị Quỳnh (Minh Hóa).
 
Giải nhất nội dung 10km nam: Hoàng Tuấn Việt (Quảng Ninh), giải nhì: Nguyễn Xuân Bách (Lệ Thủy), giải ba: Trần Kim Huế (Bố Trạch).
 
Giải  nhất nội dung 10km nữ được trao cho VĐV Nguyễn Thị Hiền (TP. Đồng Hới), giải nhì: Hoàng Thị Như Quỳnh (Bố Trạch), giải ba: Lê Thị Nương (TP. Đồng Hới).
 
Giải nhất nội dung đồng đội nam trẻ được trao cho đoàn VĐV huyện Tuyên Hóa; giải nhì: TX. Ba Đồn, giải  ba:  Quảng Ninh. Giải nhất nội dung đồng đội nữ trẻ  thuộc về đoàn VĐV TX. Ba Đồn, giải nhì: Tuyên Hóa, giải ba: Quảng Trạch. 
 
Ở nội dung đồng đội nam truyền thống, giải nhất thuộc về huyện Minh Hóa, giải nhì: Quảng Trạch, giải ba: Bố Trạch. Giải nhất nội dung đồng đội nữ truyền thống được trao cho huyện Minh hóa, giải nhì: Quảng Ninh và giải ba: Bố Trạch. 
 
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích cao. Giải nhất toàn đoàn trẻ thuộc về đoàn VĐV TX. Ba Đồn; giải nhì: huyện Tuyên Hóa; giải ba: huyện Quảng Trạch.
 
Đối với nội dung toàn đoàn truyền thống, giải nhất: Minh Hóa, giải nhì: Tuyên Hóa, giải ba: Quảng Trạch.
 
Một số hình ảnh tại giải: 

Nh.V

 

tin liên quan

Phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

(QBĐT) - Sáng nay, 25/3, tại Quảng trường biển Bảo Ninh TP. Đồng Hới, Ban Chỉ đạo "Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam và Tháng hành động thể dục thể thao cho mọi người - Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Quảng Bình đến năm 2023" tổ chức lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân.

"Khỏe" để xây dựng quê hương

(QBĐT) - Những năm gần đây, sự nghiệp phát triển thể dục thể thao tỉnh nhà đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào thể thao quần chúng ngày càng có sức lan tỏa, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện.

Nữ võ sỹ Việt Nam làm nên lịch sử tại đấu trường thế giới

Với chiến thắng trước đối thủ người Tây Ban Nha ở tứ kết Giải vô địch boxing nữ thế giới, Nguyễn Thị Tâm tối thiểu đã nắm chắc tấm huy chương Đồng cùng phần thưởng trị giá 25.000 USD của giải đấu.