icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hơn 1000 kỳ thủ tham dự giải cờ Vua trẻ quốc gia 2022

  • 13:43 | Thứ Tư, 08/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
1100 kỳ thủ góp mặt thi đấu ở giải vô địch cờ Vua trẻ quốc gia Cúp Vietcombank 2022 khởi tranh hôm nay (8/6) tại Vũng Tàu. 
 
Theo thông tin từ Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF), 1100 kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất của các đơn vị tỉnh thành, ngành và các CLB trên toàn quốc đã góp mặt tranh tài tại giải vô địch trẻ quốc gia 2022 tranh Cúp Vietcombank.
 
Giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh, cờ Vua Việt Nam vừa thành công ấn tượng tại SEA Games 31, mang đến nhiều nguồn cảm hứng cho các kỳ thủ trẻ phấn đấu và thể hiện mình.
 
Trước khi giải đấu diễn ra, VCF cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu và các đơn vị liên quan, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, chuyên môn đảm bảo việc tổ chức giải đấu thành công, thể hiện trách nhiệm trong việc phát triển phong trào cờ vua trẻ trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung.
Giải vô địch trẻ quốc gia là cơ hội để các nhà chuyên môn tuyển chọn tài năng cờ Vua Việt Nam trong tương lai
Giải vô địch trẻ quốc gia là cơ hội để các nhà chuyên môn tuyển chọn tài năng cờ Vua Việt Nam trong tương lai

Với 1100 kỳ thủ tham dự, giải đấu là môi trường rèn luyện rất tốt cho những kỳ thủ trẻ. “Thông qua giải phát hiện nhiều kỳ thủ tương lai để giới chuyên môn có định hướng đầu tư phát triển, nâng cao thành tích kỳ thủ sau này.

Những kỳ thủ xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải trẻ quốc tế trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Anh Thư, Tổng thư ký VCF cho biết.
 
Theo điều lệ, các kỳ thủ sẽ thi đấu tranh tài ở 4 nội dung: cờ nhanh, cờ chớp nhoáng (từ ngày 8- 10/6), cờ tiêu chuẩn, Cờ truyền thống (từ ngày 11-17/6) dành cho các kỳ thủ nam, nữ thuộc các tuổi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 và 20.
 
Kết thúc giải, BTC sẽ trao Cúp cho các VĐV vô địch cá nhân các nhóm tuổi ở cả 4 nội dung và toàn đoàn nội dung cờ tiêu chuẩn (80 Cup vô địch và 6 cúp toàn đoàn).
Giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 8 đến 18/6.
 
Theo Vũ Lê (Thethaovanhoa.vn)

tin liên quan

VCK U23 châu Á 2022: Đội tuyển Việt Nam hào hứng trước trận tái đấu U23 Thái Lan

Hai ngày trước trận ra quân tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022 với đối thủ "nhiều duyên nợ" là U23 Thái Lan, huấn luyện viên (HLV) Gong Oh-kyun đã tìm cách giải tỏa áp lực cho các học trò, đồng thời truyền cảm hứng đến từng cầu thủ bằng sự tự tin và tinh thần lạc quan.

2 vận động viên Quảng Bình được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

(QBĐT) - Ngày 31/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 612/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho 23 vận động viên, 2 đội tuyển bóng đá (nam, nữ) tham dự SEA Games 31 đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc, giành nhiều huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.  

Nhịp bước khỏe, vui

(QBĐT) - Khiêu vũ là một bộ môn thể thao nghệ thuật đang được nhiều người yêu thích lựa chọn để rèn luyện sức khỏe. Một trong những điểm sáng về xây dựng phát triển phong trào khiêu vũ là CLB "Vui, khỏe mỗi ngày" ở TP. Đồng Hới do chị Nguyễn Thị Mai Xuyến, ở phường Bắc Lý làm chủ nhiệm.