Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

  • 07:18 | Thứ Ba, 28/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đối ngoại biên phòng là một trong những biện pháp công tác cơ bản, quan trọng, nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình, nhằm giữ vững môi trường ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Những năm qua, các đơn vị, Bộ chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh nước bạn Lào, quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới, góp phần giữ vững tình đoàn kết đặc biệt, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng, chống dịch được siết chặt, song BCH BĐBP và các đơn vị trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh vẫn duy trì việc trao đổi, gặp gỡ thường xuyên với các lực lượng, đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào.
 
Mới đây, ngày 18-12-2021, tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo, đoàn công tác của BCH BĐBP tỉnh, do đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi tình hình với đoàn công tác Công an tỉnh Khăm Muộn-Lào. Hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn trong thời qua. Đặc biệt là công tác bảo vệ biên giới, đường biên, mốc quốc giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; phòng, chống dịch Covid-19.
Các hoạt động gặp gỡ, trao đổi và tặng quà của BCH BĐBP tỉnh với các lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh nước bạn Lào được duy trì thường xuyên.
Các hoạt động gặp gỡ, trao đổi và tặng quà của BCH BĐBP tỉnh với các lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh nước bạn Lào được duy trì thường xuyên.
Theo đó, thời gian qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phối hợp của hai lực lượng, tuy nhiên, bằng nhiều hình thức khác nhau, hai đơn vị vẫn duy trì các kênh liên lạc nhằm trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới; đồng thời, hạn chế tối đa các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới.
 
Lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và các cơ chế hợp tác hai bên; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình của hai bên, nhất là các hoạt động của các loại đối tượng liên quan đến an ninh trật tự, âm mưu phá hoại, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết Việt-Lào, tội phạm liên quan đến ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người.
 
Dịp này, BCH BĐBP tỉnh đã tổ chức khánh thành, bàn giao công trình bốt kiểm soát cảnh sát giao thông và trao tặng một số vật chất trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cho Công an tỉnh Khăm Muộn trị giá gần 500 triệu đồng.
 
Trước đó, ngày 22-11-2021, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2021), tại khu vực biên giới cột mốc 543, CK Cà Roòng, xã Thượng Trạch (Bố Trạch), đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng cùng đoàn công tác của BCH BĐBP tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi và tặng quà Đại đội Biên phòng 316 (BCH Quân sự tỉnh Khăm Muộn-Lào).
 
Hai bên đã thông báo về tình hình an ninh chính trị của hai nước, hai tỉnh và công tác phối hợp bảo vệ biên giới, tình hình dịch bệnh, kinh nghiệm phòng, chống dịch. Tại cuộc gặp gỡ này, để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lực lượng của bạn, BCH BĐBP tỉnh đã trao tặng Đại đội Biên phòng 316 các thiết bị trang bị bàn, ghế, tivi, máy tính và các vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 400 triệu đồng.
 
Các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lực lượng bảo vệ an ninh biên giới của hai địa phương có chung đường biên giới không chỉ duy trì ở cấp BCH, mà còn được các đơn vị cấp đồn thực hiện thường xuyên. Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng CK Cà Roòng cho biết: “Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song đồn đã tổ chức 28 lần phối hợp trao đổi tình hình với Đồn Công an Xuất nhập cảnh Cửa khẩu Noọng Ma (Lào), Đại đội Biên phòng 316 (BCH Quân sự tỉnh Khăm Muộn-Lào) 26 lần và chính quyền cụm bản Noọng Ma (Khăm Muộn) 18 lần.
 
Thông qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi, các lực lượng, đơn vị đóng quân hai bên biên giới đã trao đổi cho nhau thông tin, kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tình hình nhân dân hai bên, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đồn đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức 8 đợt trao tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân phía bạn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng”. 
 
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh cho biết, năm 2021, quan hệ hợp tác giữa BĐBP tỉnh Quảng Bình với BCH Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn, Sa vẳn na khệt (Lào) tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. BCH BĐBP tỉnh đã tổ chức 5 cuộc gặp gỡ trên biên giới với BCH Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn, Sa vẳn na khệt (Lào) để trao đổi nhanh về công tác quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Bên cạnh đó, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh cũng thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh bạn nhằm phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh. Nhờ đó, hai bên đã cùng nhau phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới; giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Với phương châm “giúp bạn là giúp mình”, BCH BĐBP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn xã hội hóa, viện trợ cho tỉnh Khăm Muộn, Sa vẳn na khệt, Chăm pa sắc (Lào) và Hội Người Việt Nam tại các tỉnh nói trên các vật chất, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 trị giá khoảng 6,2 tỷ đồng. Riêng BCH BĐBP tỉnh đã hỗ trợ tiền mặt, vật chất, trang thiết bị y tế cho BCH Quân sự và Công an tỉnh Khăm Muộn, Sa vẳn na khệt, trị giá gần 1,5 tỷ đồng.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Cấp, quản lý CCCD và phòng cháy, chữa cháy cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công tỉnh

(QBĐT) - Công an tỉnh đã chuẩn bị hoàn tất các điều kiện để thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình (số 9, đường Quang Trung, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới). 
 

Người chiến sĩ Công an phải luôn đặt lợi ích Quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(QBĐT) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19-11-2018, có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. Luật quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Dưới đây là những điểm mới và quan trọng nhất của Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018.