icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát hiện dấu vết của nhiều loại nấm trong các khối u ung thư

  • 08:03 | Chủ Nhật, 09/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Hai nghiên cứu khoa học khác nhau, với kết quả cùng được công bố vào cuối tháng 9 trên tạp chí Cell, đã phát hiện dấu vết di truyền (DNA) của các tế bào nấm ẩn náu trong nhiều khối u của con người.
Tế bào nấm (màu đen) nằm trong mẫu mô khối u ung thư phổi (màu xanh). (Nguồn: statnews.com)
Tế bào nấm (màu đen) nằm trong mẫu mô khối u ung thư phổi (màu xanh). (Nguồn: statnews.com)
Các nhà khoa học vừa phát hiện dấu vết của nấm ẩn náu trong khối u của những người mắc nhiều loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư vú, ruột kết, tuyến tụy và phổi.
 
Hai nghiên cứu khoa học khác nhau, với kết quả cùng được công bố vào cuối tháng 9 trên tạp chí Cell, đã phát hiện dấu vết di truyền (DNA) của các tế bào nấm ẩn náu trong nhiều khối u của con người.
 
Trong nghiên cứu thứ nhất, các nhà khoa học đã tìm ra dấu vết di truyền của nấm ở 35 loại ung thư khác nhau, thông qua việc kiểm tra hơn 17.000 mẫu mô, máu và huyết tương của bệnh nhân ung thư. Không phải mọi mẫu mô ung thư đều cho kết quả xét nghiệm dương tính với nấm, nhưng nhìn chung nhóm nghiên cứu đã tìm thấy nấm trong tất cả 35 loại mẫu mô ung thư được đánh giá.
 
“Một số khối u hoàn toàn không có nấm, và một số có rất nhiều nấm," đồng tác giả nghiên cứu, ông Ravid Straussman, một nhà sinh học ung thư tại Viện Khoa học Weizmann ở Rehovot, Israel, nói với trang tin STATnews. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng ở các khối u chứa nấm thì số lượng nấm cũng chỉ ở mức thấp.
 
Dựa trên số lượng DNA nấm mà nhóm phát hiện được, Straussman ước tính rằng một số khối u sẽ có tỷ lệ 1 tế bào nấm/1.000-10.000 tế bào ung thư. Nếu biết rằng một khối u nhỏ cũng chứa tới hàng tỷ tế bào ung thư, chúng ta sẽ thấy rằng nấm có khả năng "gây ảnh hưởng lớn đến sinh học ung thư," ông Ravid Straussman cho biết.
 
Straussman và nhóm của ông phát hiện ra rằng mỗi loại ung thư có xu hướng gắn với một số loại nấm riêng. Chúng bao gồm cả các loại nấm thường vô hại vẫn sinh sống trong cơ thể người, và một số có thể gây bệnh, như nhiễm trùng nấm men. Ở chiều ngược lại, các loại nấm này cũng thường tồn tại cùng một số loại vi khuẩn cụ thể trong khối ư.
 
Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa biết những vi khuẩn này tương tác với khối u như thế nào, và liệu sự tương tác của chúng có giúp thúc đẩy sự lây lan của bệnh ung thư hay không.
 
Ở nghiên cứu thứ hai, các nhà khoa học nằm dưới sự dẫn dắt của chuyên gia nghiên cứu miễn dịch Iliyan Iliev tại Trường y Weill Cornell (Mỹ) phát hiện ra điều tương tự như nghiên cứu đầu tiên, nhưng tập trung đặc biệt vào các khối u đường tiêu hóa, phổi và vú. Họ thấy rằng khối u ung thư đường tiêu hóa thường có nấm Candida, trong khi u ung thư phổi có nấm Blastomyces và u ung thư vú có nấm Malassezia.
 
Cả hai nhóm nghiên cứu đều tìm thấy những dấu vết cho thấy sự phát triển của một số loại nấm có thể liên quan đến việc bệnh ung thư trở nặng. Ví dụ, nhóm của Straussman phát hiện ra rằng bệnh nhân ung thư vú xuất hiện nấm Malassezia trong khối u sẽ có tỷ lệ sống sót kém hơn những bệnh nhân với khối u không nấm.
 
Nhóm thứ hai phát hiện ra rằng những bệnh nhân có lượng nấm Candida tương đối cao trong các khối u đường tiêu hóa cũng chứng kiến hoạt động gene gia tăng, liên quan đến hiện tượng viêm nhiễm lan tràn, làm ung thư phát triển và giảm tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.
 
Bất chấp những phát hiện ban đầu này, cả hai nghiên cứu đều không khẳng định chắc chắn liệu nấm có thực sự là nguyên nhân gây ra những hậu quả tồi tệ nêu trên hay không, hay bệnh ung thư chỉ đơn giản là tạo ra một môi trường tốt giúp nấm có thể dễ dàng phát triển.
 
Các nghiên cứu cũng không giải quyết được câu hỏi liệu nấm có góp phần thúc đẩy sự phát triển của ung thư và đẩy các tế bào khỏe mạnh trở thành ung thư hay không.
 
Straussman nói với STAT rằng những nghiên cứu ban đầu này chỉ đóng vai trò là bàn đạp cho các nghiên cứu trong tương lai về các cộng đồng vi khuẩn có liên quan đến bệnh ung thư. 
Theo Phương Linh (Vietnam+)

tin liên quan

Các nhà du hành vũ trụ Nga trên trạm ISS trở về Trái Đất

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga cho biết trong 195 ngày trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), 3 nhà du hành đã hoàn tất nhiều cuộc thí nghiệm và thực hiện 5 cuộc đi bộ ngoài không gian.

NASA thừa nhận khó triển khai sứ mệnh Artemis 1 trước tháng 11 tới

Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 28/9 thừa nhận sẽ rất khó để NASA có thể thực hiện vụ phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ Orion lên Mặt Trăng vào tháng 10 và phương án triển khai sứ mệnh mang tên Artemis 1 này vào tháng 11 dường như khả thi hơn.

Việt Nam xếp thứ 7 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về xã hội số

Theo Báo cáo về Chỉ số xã hội số của GSMA, Việt Nam xếp thứ 5 điểm số về trụ cột thương mại số (Digital Commerce) và xếp thứ 7 điểm số về phong cách sống số (Digital Lifestyle).