Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú Lệ Thủy

  • 08:12 | Chủ Nhật, 27/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 26/11, Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Lệ Thủy tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Tham dự có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy và các đơn vị liên quan.

 Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trường PTDTNT Lệ Thủy tiền thân là Trường thanh niên dân tộc huyện Lệ Thủy. Năm 1992, trường được thành lập theo Quyết định số 350/QĐ ngày 26/7/1992 của Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo.

Với nhiệm vụ được giao là dạy bổ túc và dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ nguồn cho các xã đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều ở vùng phía Tây huyện Lệ Thủy.

Thời gian đầu thành lập, trường có 10 cán bộ, giáo viên và 2 lớp học với khoảng 20 em học sinh; cơ sở vật chất nhà trường vô cùng khó khăn. Đến năm 1994, trường mới triển khai xây dựng dãy phòng học, nhà nội trú, nhà ăn, quy mô lớp cũng phát triển theo từng năm.

Năm 1999, trường có khóa lớp 9 đầu tiên hoàn thành tốt nghiệp THCS. Giai đoạn 2010 đến nay, trường có quy mô 5 lớp với 150 học sinh và 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên...

Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường PTDTNT Lệ Thủy.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo  tặng hoa chúc mừng Trường PTDTNT Lệ Thủy.

Từ năm học 2018-2019, trường được UBND huyện Lệ Thủy giao nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề Lệ Thủy đào tạo thêm 3 lớp bậc THPT hệ bổ túc với số lượng 120 học sinh để hoàn thành phổ cập THCS mức 3 cho các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy.

Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện của trường đạt 7-9%; học sinh tiên tiến khoảng 40-45%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt từ 99-100%; tuyển sinh vào trường PTDTNT tỉnh đạt trên 60%; phân luồng nghề nghiệp sau tốt nghiệp THCS đạt trên 30%...

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường PTDTNT Lệ Thủy hiện là nơi nâng cao dân trí, đào tạo nguồn cán bộ cho các xã miền núi Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy; trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3…

Ngọc Hải

tin liên quan

Khi trẻ là trung tâm

(QBĐT) - Tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp và chú trọng đổi mới sáng tạo trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ là nhiệm vụ được Trường mầm non Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua.

Tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh THCS trên địa bàn TX. Ba Đồn

(QBĐT) - Ngày 25/11, tại Trường THCS Quảng Lộc, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh THCS trên địa bàn TX. Ba Đồn.
 

Những cô giáo "dạy văn" mê võ

(QBĐT) - Trên lớp học, họ là những cô giáo dịu dàng, dạy cho học sinh từng nét chữ, con số. Sau giờ học, họ khoác lên mình bộ võ phục trắng của môn Karate để dạy võ sinh nâng cao sức khoẻ, kỹ năng tự vệ, thi đấu và các kỹ năng sống.