Đất và người Quảng Bình
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Minh Hóa (31/8/1947-31/8/2022)

"Địa chỉ đỏ" cho thế hệ trẻ

  • 06:13 | Thứ Năm, 25/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày tháng tám lịch sử, chúng tôi trở lại thăm đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt, xã Minh Hóa (Minh Hóa). Tháng 5/1949, nơi đây đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ II. Từ đó, đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt đã trở thành “địa chỉ đỏ” cho thế hệ trẻ trên hành trình về nguồn.
 
Theo các cụ cao niên xã Minh Hóa kể lại, trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, làng Kim Bảng, xã Minh Hóa có dựng một cái đình bằng gỗ, mái lợp tranh, nền đất, có khuôn viên xung quanh để tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, tín ngưỡng của tổng Kim Linh. Sau đó, đình bị máy bay địch bắn cháy nhưng sớm được sửa lại làm trường học và nhà kho quốc phòng…
 
Cách mạng tháng Tám thành công, phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta tiếp tục phát triển. Ngày 19/5/1949, Đảng bộ tỉnh đã chọn đình Kim Bảng làm nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ II. Cách đình khoảng 500m có hang lèn Cây Quýt cao khoảng 3m, rộng 15,5m, sâu 22m, cửa hang rộng 10m được sử dụng trong những ngày diễn ra đại hội.
 
Dự đại hội có 60 đại biểu thay mặt hơn 4.698 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 20 đồng chí, đồng chí Võ Thúc Đồng làm Bí thư. Đại hội ra nghị quyết "rời chiến khu, thực hiện hạ sơn, bám dân, bám làng hoạt động". Nghị quyết do Đại hội thông qua đã đáp ứng kịp thời cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Quảng Bình, đưa phong trào kháng chiến chuyển sang bước ngoặt lịch sử mới. Cũng tại nơi đây, Hội nghị Tỉnh ủy bất thường (tháng 6/1949) quyết định lấy ngày 15/7/1949 làm ngày mở đầu tuần lễ "Quảng Bình quật khởi". 
Đình Kim Bảng Ảnh: Văn Minh
                                                     Đình Kim Bảng.                              Ảnh: Văn Minh

Ông Trương Ngọc Đương, 91 tuổi (72 tuổi Đảng), ở thôn 3 Kim Bảng, xã Minh Hóa kể lại: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ II tại đình Kim Bảng là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng trong diễn trình lịch sử của tỉnh nhà. Từ đây, Quảng Bình bước sang một thời kỳ mới. Đó là thời kỳ làm chủ quê hương, dồn thực dân Pháp và tay sai vào thế bị động phòng ngự”.

Khi chiến tranh qua đi, di tích lịch sử đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt được xếp hạng cấp tỉnh. Năm 2004, đình được phục hồi và tu bổ, tôn tạo trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn...
 
Anh Đinh Thế Hiển, Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa cho biết: “Để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, Huyện đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc thường xuyên về đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt vệ sinh, trồng cây xanh, dọn dẹp sau mỗi trận lũ. Hàng năm, Huyện đoàn và Hội đồng Đội đều tổ chức cho các em học sinh về thăm “địa chỉ đỏ” này và mời các nhân chứng lịch sử đến nói chuyện truyền thống để các em hiểu biết, trân trọng những giá trị lịch sử của quê hương”.
 
Trung bình mỗi năm, đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt đón hàng nghìn lượt người đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, trong đó đa số là các em học sinh. Em Cao Đức Vĩnh, học sinh Trường THPT Minh Hóa tâm sự: “Mỗi lần đến thăm đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt, em đều được nghe các nhân chứng kể lại lịch sử của di tích này. Qua đó, em đã hiểu hơn và tự hào về lịch sử địa phương, nhất là quá trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ II cũng như cao trào kháng chiến mang tên “Quảng Bình quật khởi”; thấu hiểu sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông đi trước”.
 
Ông Trần Cửu Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Hóa cho biết: “Để giáo dục truyền thống yêu nước cho nhân dân trên địa bàn nói chung và thế hệ trẻ nói riêng, Đảng ủy xã đã thường xuyên tổ chức học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại đình Kim Bảng; Đoàn Thanh niên xã, các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức cho học sinh về đình Kim Bảng, hang lèn Cây Quýt tham quan, nghe nói chuyện lịch sử; tổ chức dạy hát các làm điệu dân ca truyền thống của quê hương tại đình”…
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Hóa vẫn luôn phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, vào dịp tháng tám lịch sử, đình Kim Bảng và hang lèn Cây Quýt lại đón nhiều đoàn khách đến thăm, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương cách mạng…
 
Xuân Vương

tin liên quan

Ấm no nhờ lúa nếp than

(QBĐT) - Những năm gần đây, người dân xã Ngân Thủy (Lệ Thủy) đưa giống lúa nếp than vào canh tác trên ruộng lúa nước. Qua thời gian, lúa nếp than cho thấy sự phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây nên phát triển tốt, năng suất, hiệu quả ngày càng tăng. Nhờ trồng lúa nếp than nên nhiều hộ đồng bào Bru-Vân Kiều có cuộc sống ấm no…

Quảng Ninh rộn ràng trước ngày hội lớn

(QBĐT) - Vào mỗi dịp Quốc khánh 2/9, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh luôn được đông đảo người dân hào hứng tham gia thi đấu, cổ vũ. 

Điêu khắc trẻ Quảng Bình và hành trình sáng tạo mới

(QBĐT) - Mỹ thuật Quảng Bình ngày càng phát triển về bề rộng và chiều sâu, gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm có giá trị thẩm mỹ và tư tưởng cao qua nhiều triển lãm, trại sáng tác khu vực Bắc miền Trung, cả nước và quốc tế. Nhiều nghệ sĩ đã vượt ra khỏi giới hạn mang tính địa phương trong sáng tạo, bản lĩnh tham gia vào đời sống mỹ thuật Việt Nam đương đại. Đặc biệt, ở lĩnh vực điêu khắc, nhiều tác phẩm được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao.