Đất và người Quảng Bình
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hiến kế xây dựng quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • 10:13 | Chủ Nhật, 21/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là nhận định chung của các tướng lĩnh, nhà khoa học và nhà đầu tư tại chương trình gặp mặt, thăm hỏi bà con đồng hương, xúc tiến đầu tư và hiến kế xây dựng Lệ Thủy-quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chương trình do Huyện ủy, UBND huyện Lệ Thủy cùng Hội đồng hương (HĐH) huyện Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
 
Những "gợi mở" đầy tâm huyết
 
Mở đầu chương trình xúc tiến đầu tư, hiến kế xây dựng quê hương Đại tướng, TS. Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh đánh giá HĐH huyện Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh thời gian qua hoạt động sôi nổi, "đều tay", qua đó lan tỏa giá trị cộng đồng, chia sẻ, động viên nhau vươn lên trong học tập và cuộc sống. TS Lý chia sẻ, ông đang kết nối mạng lưới các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cựu sinh viên về đầu tư tại Quảng Bình nói chung và Lệ Thủy nói riêng.
 
Hiến kế xây dựng vùng chiêm trũng phát triển bền vững, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Võ Tân Thành góp ý: “Uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất lớn và sâu rộng, nếu phát huy giá trị này đúng tầm sẽ đưa Lệ Thủy "cất cánh". Ông Thành khái quát, Quảng Bình hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế khi có Quốc lộ 1 và cao tốc Bắc-Nam đi qua, có sân bay Đồng Hới đang tiếp tục nâng cấp, mở rộng phục vụ 2 triệu khách, có cảng biển và tuyến đường sắt...
Quang cảnh chương trình gặp mặt tại TP. Hồ Chí Minh.
Quang cảnh chương trình gặp mặt tại TP. Hồ Chí Minh.
Riêng Lệ Thủy, địa phương có nhiều thế mạnh đặc sắc để phát triển du lịch, đó là Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nếu đầu tư có chiều sâu, du khách sẽ đến thăm đông đúc chẳng thua kém đến viếng khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa (xã Quảng Đông, Quảng Trạch). Cùng đó, là hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và hò khoan Lệ Thủy; nếu tính toán bài bản cũng hút khách thập phương đến với Lệ Thủy, vì đây là những giá trị mà không phải địa phương nào cũng có được. Ngoài ra, Lệ Thủy còn có bờ biển dài và đẹp, gắn với trận địa Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng, tạo điểm nhấn để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ra phía biển.
 
Là vùng quê gắn liền với cây lúa, ông Thành góp ý chỉ có phát triển nông nghiệp giá trị cao, làm lúa chất lượng cao xuất khẩu mới giúp người dân thoát nghèo, còn nếu vẫn làm lúa truyền thống thì bà con sẽ “ly hương-ly nông”.
 
Phó Chủ tịch VCCI cũng lưu ý, để phát triển kinh tế, Lệ Thủy cần đào tạo nguồn nhân lực, bởi thiếu lực lượng lao động, nhân tài sẽ khó thu hút nhà đầu tư. Ông cho rằng, người Lệ Thủy ham học hỏi, nhiều người vươn lên thành đạt nhưng "ly nông-ly hương" còn nhiều, do vậy chính quyền nên có chính sách để kêu gọi con em trở về xây dựng quê hương. Cùng với đó, chính quyền cần cầu thị, thu hút các nhà đầu tư lớn thành công sẽ liên kết các doanh nghiệp vừa và nhỏ vệ tinh đến với Lệ Thủy.
Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành góp nhiều ý kiến về đầu tư, phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.
Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành góp nhiều ý kiến về đầu tư, phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.
Trung tướng Nguyễn Đức Hải, một người con của quê hương Lệ Thủy, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng cho hay, chúng ta có niềm tự hào quê hương Đại tướng. Phát huy tinh thần sâu đậm quê hương, trong đại dịch Covid-19, cộng đồng người Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; những đợt thiên tai, lũ lụt người Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh lại hướng về chia sẻ cùng bà con mình ở quê...
 
Trung tướng Hải gợi ý, Lệ Thủy cần đột phá tư duy, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng để đón nhà đầu tư. Cùng đó, cần lưu tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài về xây dựng quê hương, bởi thời gian qua con em Lệ Thủy học hành thành tài nhưng tỷ lệ quay về xây dựng quê hương còn thấp. Ông cũng bật mí đang ấp ủ nhiều ý tưởng và kết nối người đồng hành để hướng về quê hương.
 
Hàng loạt dự án mời gọi nhà đầu tư
 
Thông tin đến bà con đồng hương và các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình xúc động chia sẻ, HĐH Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh là nhịp cầu nối trái tim, tình cảm của bà con với quê nhà. Đại dịch Covid-19 vừa qua, con em Lệ Thủy trở về quê khá đông nhưng nhờ có các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, bước đầu đã giải quyết việc làm cho bà con.
 
Đặc biệt, trong đại dịch, HĐH huyện Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Ban tương tế để hỗ trợ vật chất, thăm hỏi, động viên, giúp nhau vượt qua đại dịch. Từ quê nhà, bà con cũng gom góp, tổ chức nhiều chuyến xe chở gạo, nhu yếu phẩm vào cho bà con đồng hương lúc TP. Hồ Chí Minh đóng cửa chống dịch. Đây là sợi dây ân tình kết nối bà con xa quê với quê nhà.  
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy).
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy).
Đánh giá quê hương có nhiều khởi sắc, các chỉ số kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 khả quan, tuy nhiên ông Tình cho rằng Lệ Thủy nằm trong dải đất hẹp của đất nước nên mỗi trận lũ quét qua, khả năng tái nghèo rất cao. Do đó, huyện cần sự chung tay của bà con hướng về quê hương cả về vật chật và tinh thần, để bà con vươn lên trong thiên tai, bão lũ.
 
Ông Đặng Đại Tình thông tin, Lệ Thủy hiện như một đại công trường khi các công trình giao thông đang đồng loạt khởi công. Các dự án này sẽ kết nối các trục giao thông thuận lợi để phát triển du lịch, thu hút nhà đầu tư về Khu công nghiệp Cam Liên, hạn chế tình trạng "ly nông-ly hương".
 
Từ đó, người đứng đầu chính quyền huyện Lệ Thủy, kêu gọi đầu tư vào các dự án, gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen (660ha); khu du lịch phức hợp, nghỉ dưỡng ven biển Tân Hòa (55ha); khu du lịch sinh thái phá Hạc Hải; tuyến du lịch dọc sông Kiến Giang; dự án thức ăn gia súc; đầu tư hạ tầng vào Khu công nghiệp Cam Liên, Bang và Mỹ Đức...
 
Nhà báo Trần Yên, Chủ tịch HĐH huyện Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, những ngày thu tháng 8, con em Lệ Thủy xa quê lòng bồi hồi nhớ về tiếng mõ, mái chầm trai bơi giục giã trên dòng Kiến Giang, như sợi dây ân tình kết nối quê nhà. Cộng đồng người Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh luôn chia sẻ, động viên nhau lúc hoạn nạn khó khăn, cùng chung tay kết nối nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia hiến kế xây dựng quê hương Đại tướng phát triển đẹp, giàu.
 
Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, UBND huyện Lệ Thủy đã khen thưởng thành tích đột xuất cho 14 cá nhân Ban tương tế HĐH Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong vận động, hỗ trợ kịp thời bà con đồng hương tại TP. Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19; 2 tập thế (CLB doanh nhân Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh và Ban vận động quyên góp, ủng hộ bão lụt, HĐH Lệ Thủy tại TP. Hồ Chí Minh) vì đã có thành tích trong công tác quyên góp, ủng hộ và tham gia giúp đồng bào trong các đợt lũ lụt trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
 
Phong Điền

tin liên quan

Ấm no nhờ lúa nếp than

(QBĐT) - Những năm gần đây, người dân xã Ngân Thủy (Lệ Thủy) đưa giống lúa nếp than vào canh tác trên ruộng lúa nước. Qua thời gian, lúa nếp than cho thấy sự phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây nên phát triển tốt, năng suất, hiệu quả ngày càng tăng. Nhờ trồng lúa nếp than nên nhiều hộ đồng bào Bru-Vân Kiều có cuộc sống ấm no…

Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Trường Sơn, trọng điểm Cà Roòng-ATP

(QBĐT) - Sáng 24/7, tại xã Thượng Trạch (Bố Trạch), UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng-ATP. 

Nặng lòng với quê hương

(QBĐT) - Dù công việc rất bận rộn nhưng ông vẫn có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo (SN 1954), nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, là một trong những người con Quảng Bình thành danh ở vùng đất nghìn năm văn hiến.