Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

  • 14:35 | Thứ Sáu, 16/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 16/12, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật (NKT) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, cùng 40 đại biểu là NKT cơ sở.

Quang cảnh đại hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Vì sự phát triển của NKT tỉnh đã mở rộng địa bàn hoạt động trên 8 huyện, thị xã, thành phố với gần 100 xã, phường.

Thông qua các hoạt động, hội đã hỗ trợ cho khoảng 7.000 NKT; hỗ trợ cho hơn 45 nhóm sản xuất, kinh doanh với khoảng 200 thành viên; cung cấp trang thiết bị dạy nghề cho NKT tại Trung tâm dạy nghề huyện Quảng Ninh và Bố Trạch; tổ chức gần 100 khóa tập huấn nâng cao năng lực cho NKT về lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt...

Cùng với đó, hội hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng cho hơn 500 NKT, như: Xe lăn, xe lắc, thanh tập đi, máy đấm hồng ngoại, máy vật lý trị liệu đa năng, máy mát-xa...; tổ chức 6 chiến dịch khám sàng lọc cho NKT, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật; triển khai gần 50 khóa tập huấn phục hồi chức năng cho hơn 1.000 NKT và người nhà NKT…

Ngoài ra, Hội Vì sự phát triển của NKT tỉnh hỗ trợ gần 250 hộ gia đình xây dựng nhà ở phòng, chống thiên tai, 5 nhà cộng đồng đa năng và hơn 200 nhà vệ sinh, công trình nước sạch hộ gia đình...

Ra mắt Ban Chấp hành mới của Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban Chấp hành Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027.
Trong nhiệm kỳ 2022-2027, hội sẽ tiếp tục huy động tiềm năng của xã hội, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để hỗ trợ NKT nâng cao chất lượng cuộc sống; động viên, giáo dục NKT phấn đấu vươn lên, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện nghĩa vụ, bảo đảm quyền lợi của NKT;  thúc đẩy, hỗ trợ thực thi các chính sách về NKT trên địa bàn…
 
Đại hội đã bầu  Ban Chấp hành Hội Vì sự phát triển của NKT tỉnh gồm 7 thành viên; bà Nguyễn Thị Thanh Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội Vì sự phát triển của NKT tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Hiền Phương

tin liên quan

Chủ động ứng phó gió mạnh trên biển và rét đậm, rét hại

(QBĐT) - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, ngày 14/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công văn số 244/CV-BCH về việc chủ động ứng phó gió mạnh trên biển và rét đậm, rét hại.

Từ đêm 16/12, không khí lạnh gây mưa lớn ở các tỉnh miền trung

Dự báo từ đêm 16 đến đêm 17/12, ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi hơn 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Báo Quảng Bình trao tiền hỗ trợ gia đình cán bộ bảo vệ rừng bị đuối nước

(QBĐT) - Ngày 15/12, đại diện Ban Biên tập Báo Quảng Bình đã đến thăm, trao số tiền 31 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cho gia đình anh Hà Đình Phương (sinh năm 1986), cán bộ Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong bị đuối nước.