Tổng kết mô hình vận động ngư dân mang rác thải vào bờ

  • 14:44 | Thứ Ba, 13/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13/12, Trung tâm nghiên cứu phát triển Kinh tế và Môi trường bền vững (SEEDS) phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình tổ chức tổng kết mô hình nâng cao nhận thức cộng đồng và vận động ngư dân đưa rác thải về bờ trên địa bàn TP. Đồng Hới. 
Toàn cảnh hội nghị tổng kết mô hình vận động ngư dân mang rác thải vào bờ
Toàn cảnh hội nghị tổng kết mô hình vận động ngư dân mang rác thải vào bờ.
Trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” do Tổ chức Quốc tề về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tài trợ, từ tháng 9/2022, SEEDS đã triển khai hoạt động “Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom rác vào bờ và bảo vệ môi trường xã Bảo Ninh, Quang Phú và phường Hải Thành (TP. Đồng Hới). 
 
Mặc dù mới được triển khai nhưng dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, dự án tổ chức được 3 khóa tập huấn kỹ năng truyền thông về rác thải nhựa cho thành viên nòng cốt, cán bộ cơ sở của 3 xã, phường với 75 người tham gia; 2 khóa tập huấn kỹ thuật đan túi lưới cho 40 học viên tại xã Quang Phú và phường Hải Thành; 300 tàu, thuyền tham gia ký cam kết và gắn bảng nội quy thu gom rác thải từ biển vào bờ; hỗ trợ 700 túi lưới cho 400 tàu, thuyền đi biển thực hiện thu gom rác thải theo hình thức các chủ tàu, thuyền đóng góp lưới tận dụng lưới hỏng và dự án hỗ trợ chi phí ngày công đan túi lưới; hỗ trợ 10 thùng rác loại 240 lít được đặt tại các bến tàu, thuyền, cảng cá thuận tiện thu gom rác thải từ các tàu, thuyền…
 
Buổi tổng kết nhằm đánh giá các hoạt động sau khi thực hiện mô hình và thảo luận về những hoạt động tại từng địa phương. Từ đó, nhận xét, đánh giá và đề xuất của địa phương thực hiện mô hình, phương án duy trì và phát triển mô hình và định hướng thực hiện trong thời gian tới. 
 
Được biết, trước đó, dự án đã thực hiện giai đoạn 1 từ tháng 8/2021 đến tháng 3/2022 tại xã Bảo Ninh. Mô hình đã tác động trực tiếp đến 300 người hưởng lợi trong đó gồm có các chủ tàu, thuyền đánh bắt thủy sản, hội viên hội phụ nữ, hội nông dân xã Bảo Ninh thông qua các cuộc tập huấn nâng cao nhận thức, tập huấn kỹ thuật đan túi lưới từ lưới cũ (hỏng), ký cam kết, gắn bảng nội quy và thực hành thu gom rác thải từ biển vào bờ của 100 tàu, thuyền. 
                                            Thanh Hoa

tin liên quan

Gần sáng 17/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài

Tối 12/12, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, khoảng từ ngày 16-17/12, một đợt không khí lạnh rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

"Cùng em đến trường"-nâng bước những giấc mơ

(QBĐT) - Nhằm hỗ trợ các học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục điều kiện thiếu thốn, bắt đầu từ năm học 2015-2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động chương trình "Cùng em đến trường". 

Vận động ủng hộ trực tiếp trên 11.300 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam

(QBĐT) - Ngày 13/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác hội năm 2023, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 13 năm thành lập hội.