"Cộng đồng an toàn"

  • 07:16 | Thứ Ba, 15/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là tên gọi của một mô hình do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh xây dựng điểm tại xã Mai Hóa (Tuyên Hóa). Được triển khai từ tháng 4/2019, đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.
 
Về Mai Hóa, chúng tôi theo chân ông Trần Ngọc Vân, Chủ tịch Hội CTĐ xã đến Trường tiểu học Xuân Mai, nơi được Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng bể dạy bơi cho học sinh (HS). Tại đây, không chỉ có HS ở Mai Hóa mà các xã lân cận như Phong Hóa, Tiến Hóa cũng đến học bơi.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Mai cho biết: “Trước đây, tỷ lệ biết bơi của các em HS trên địa bàn rất thấp nên mỗi dịp nghỉ hè hay vào mùa mưa bão, nhà trường và phụ huynh cứ nơm nớp lo cho sự an toàn của các em. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của Hội CTĐ tỉnh, giờ đây tình hình đã được cải thiện. Hội đã phối hợp với Dự án Bơi an toàn (Swim for Life), Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn viên bơi lội và cấp chứng chỉ cho 22 giáo viên, tình nguyện viên CTĐ. Nhờ được đào tạo bài bản về kỹ năng bơi lội nên các giáo viên cảm thấy tự tin khi dạy bơi cho HS”.
Cán bộ Hội CTĐ tỉnh hướng dẫn kế hoạch phòng, chống thiên tai cho người dân xã Mai Hóa.
Cán bộ Hội CTĐ tỉnh hướng dẫn kế hoạch phòng, chống thiên tai cho người dân xã Mai Hóa.

Trên 70% HS tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mai Hóa đã có kỹ năng bơi là một con số khá ấn tượng cho thấy những nỗ lực của các cấp Hội CTĐ, chính quyền địa phương và nhà trường trong việc cụ thể hóa 1 trong 4 tiêu chí của mô hình “Cộng đồng an toàn”.

Chủ tịch Hội CTĐ xã Mai Hóa Trần Ngọc Vân cho biết, Mai Hóa là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Vì vậy, việc xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn” tạo sự hỗ trợ cơ sở vật chất và nâng cao nhận thức cho người dân về phòng ngừa thảm họa thiên tai, nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương là hết sức cần thiết.

Trước đây, xã gặp nhiều khó khăn, điều kiện sống của người dân hạn hẹp, nguồn nước sạch cho sinh hoạt còn thiếu, nhận thức về phòng ngừa thiên tai, ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn nhiều hạn chế... Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Cộng đồng an toàn”, mọi thứ đã thay đổi.

Hiện nay, 100% người dân trong xã đã tiếp cận với hệ thống truyền thanh, nhận thức đầy đủ về rủi ro thiên tai và có kỹ năng phòng tránh an toàn khi thiên tai xảy ra. Lực lượng thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và người dân được nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng về sơ cấp cứu. Nhiều người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Cộng đồng hiểu biết về hiến máu, luôn có người hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị…
 
Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của Hội CTĐ tỉnh, huyện và chính quyền địa phương. Để việc xây dựng mô hình đạt hiệu quả, bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội CTĐ tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã vận động nguồn lực để thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, dự án “Ngân hàng bò”…, đồng thời tranh thủ các mối quan hệ với các đối tác, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân để vận động nguồn lực...
Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ bể bơi di động tại Trường tiểu học Xuân Mai.
Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ bể bơi di động tại Trường tiểu học Xuân Mai.
Hội CTĐ các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tập huấn về phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hướng dẫn quy trình cứu trợ, chuẩn bị hậu cần và các điều kiện bảo đảm khác cho cứu trợ, góp phần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; thành lập đội phản ứng nhanh cấp thôn, đội ứng phó thảm họa cấp xã gồm 24 thành viên, được cung cấp tài liệu, phương tiện, trang thiết bị và kỹ năng ứng phó thảm họa, kỹ năng lái thuyền máy; tổ chức các cuộc diễn tập cấp xã với sự tham gia của trên 500 người/cuộc...
 
Thông qua các chương trình, dự án và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đã có nhiều phương tiện, trang thiết bị và các công trình phòng, chống thiên tai được hỗ trợ tại địa phương, như: Cấp 6 thuyền nhôm cho đội cứu nạn cứu hộ; 30 bồn chứa nước, áo phao cứu sinh cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp xã, cấp thôn và HS các trường trên địa bàn xã; hỗ trợ 17 cụm loa, 34 loa truyền thanh không dây, 6 tivi, 2 bộ máy tính, 1 phòng họp trực tuyến; hỗ trợ kinh phí xây dựng 400m đường bê tông tránh lũ và 16 nhà ở an toàn cho người dân; hỗ trợ 1 bể bơi di động tại Trường tiểu học Xuân Mai…
 
Để giúp người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, Hội CTĐ tỉnh đã tranh thủ các mối quan hệ với các đối tác, tổ chức, cá nhân để kêu gọi, vận động nguồn lực hỗ trợ; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 12A, tại Trạm y tế xã Mai Hóa; trang bị túi sơ cấp cứu và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 25 tình nguyện viên về huấn luyện sơ cấp cho người dân tại cộng đồng và tình nguyện viên CTĐ để sẵn sàng can thiệp, trợ giúp kịp thời khi có tình huống xảy ra...
 
Một trong những giá trị nổi bật mà mô hình "Cộng đồng an toàn” mang lại cho người dân xã Mai Hóa là từ tổ chức Hội CTĐ và thông qua tổ chức hội, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự trợ giúp, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Phát huy tinh thần chủ động và truyền thống nhân ái, các chi hội tại địa phương đã vận động trợ giúp cho 553 đối tượng với số tiền trên 27 triệu đồng; Hội CTĐ xã đã trích từ nguồn quỹ nhân đạo trợ giúp 190 đối tượng với số tiền trên 63 triệu đồng.
 
Các trường học trên địa bàn đã vận động giáo viên, HS quyên góp ủng hộ 45 triệu đồng tiền mặt mua sách vở tặng HS có hoàn cảnh khó khăn… Hội phối hợp tiếp nhận các nguồn tiền, hàng quà hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai và trong dịp Tết với trị giá 2,3 tỷ đồng…
 
“Có thể khẳng định, sau hơn 3 năm vận dụng các nguồn lực và triển khai xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn” tại xã Mai Hóa, các chỉ tiêu đặt ra cơ bản đạt và vượt. Thông qua việc xây dựng mô hình, Hội CTĐ tỉnh đã kết nối, vận động, tổ chức hỗ trợ trong việc thực hiện các tiêu chí đạt trên 7,5 tỷ đồng. Kết quả bước đầu xây dựng mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh”, ông Phan Văn Cầu, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh chia sẻ.
 
Tâm An

tin liên quan

Cảnh báo gió giật cấp 7-8 trên vùng biển bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (14/11), ở vùng biển phía bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tặng quà cho thân nhân các liệt sỹ và cựu TNXP

(QBĐT) - Ngày 14/11, ông Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tặng quà cho thân nhân các liệt sỹ và cựu TNXP.

Người thợ giỏi

(QBĐT) - Mới đây, tại hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kỹ sư Hồ Thanh Bình, điều độ viên Phòng Điều độ, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) vinh dự là 1 trong 122 thí sinh được công nhận thợ giỏi, điều độ viên giỏi…