Thành ủy Đồng Hới: Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

  • 11:38 | Thứ Sáu, 07/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 7/10, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 nhằm đánh giá những kết quả đạt được về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.
 
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy...
 
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng quý III và 9 tháng năm 2022 của thành phố đã đạt được kết quả đáng khích lệ.
 
Trong đó, sản xuất công nghiệp có khởi sắc và duy trì tăng trưởng; du lịch phục hồi nhanh; thu ngân sách tăng cao (ước đạt 3.150 tỷ đồng, bằng 172,8% dự toán giao); sản xuất nông nghiệp thực hiện theo đúng tiến độ thời vụ; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm và tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm...
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã phối hợp, tổ chức tốt hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.
 
Thành ủy Đồng Hới cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm; chú trọng công tác dân vận, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu kết luận tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đã nêu lên những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, như: Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao; liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết triệt để; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch; việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu còn chậm; ngành giáo dục-đào tạo phải thực hiện cắt giảm biên chế gây xáo trộn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở một số nơi có mặt chưa quyết liệt; việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở số ít địa phương, đơn vị đạt thấp…
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới cũng lưu ý 2 nhiệm vụ chính và 13 nhiệm vụ cụ thể để nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hoàn thành chương trình công tác năm 2022 và chủ đề “Năm văn minh đô thị-xây dựng đô thị thông minh”; tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia khai thác, đánh bắt vùng biển xa. Các xã, phường rà soát các chỉ tiêu chưa đạt hoặc còn thiếu theo Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh để tiếp tục triển khai hoàn thiện; phấn đấu cuối năm 2022 được UBND tỉnh công nhận xã Bảo Ninh đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đặc biệt, các cấp ủy trên địa bàn cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về kết quả 2 năm thực hiện Chương trình hành động về thực hiện văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2021-2025; kết quả 2 năm thực hiện Chương trình hành động về phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về bảo tồn và phát triển văn hóa đô thị TP. Đồng Hới đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.
 
Hương Trà

tin liên quan

Thanh âm hạnh phúc của những cô giáo đặc biệt

(QBĐT) - Những cô giáo tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Trí Tâm (TP. Đồng Hới) có niềm hạnh phúc giản dị đến kỳ lạ khi nghe thấy học trò nói những từ đầu tiên, đủ ý, trong trẻo, sau vài ngày nhập học. 

Cha bức xúc dùng xăng và rơm đốt chân con

(QBĐT) - Tối 6/10, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, trên địa bàn xã Hòa Trạch vừa xảy ra vụ việc cha dùng xăng và rơm đốt chân con gây bỏng.
 

Phụ nữ Bru-Vân Kiều làm kinh tế giỏi

(QBĐT) - Ở xã miền núi Trường Sơn (Quảng Ninh), đời sống của đồng bào Bru-Vân Kiều còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kiến thức để phát triển sản xuất. Tuy nhiên, bằng sự cần cù, chịu khó lao động, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên khẳng định mình, không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn động viên, giúp đỡ mọi người cùng phát triển kinh tế, giảm nghèo.