Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79:

Tôn vinh 9 "Công nhân ưu tú" giai đoạn 2017-2021

  • 17:22 | Thứ Năm, 14/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 14/7, Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) 79 tổ chức hội nghị tôn vinh “Công nhân ưu tú” giai đoạn 2017-2022.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đoàn KTQP 79 được thành lập ngày 15/10/2005 tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ngày 10/8/2009 đơn vị hành quân ra Quảng Bình để thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu KTQP gắn với thực hiện dự án phát triển cây cao su, giúp dân xóa đói giảm nghèo trên địa bàn phía Tây Nam huyện Lệ Thuỷ, tập trung ở các xã Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giai đoạn 2017-2021, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều yếu tố bất lợi, nhưng phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, Binh đoàn 15, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Đoàn KTQP 79 đoàn kết, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn KTQP 79 hiện đang quản lý, chăm sóc trên 1.000ha cao su, trong đó có 462,52ha cao su đang khai thác, tạo việc làm cho hơn 130 lao động với mức thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/người/tháng. Những năm qua, mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng đơn vị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận gắn với triển khai dự án xây dựng khu KTQP,  tích cực giúp đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con người dân tộc Bru-Vân Kiều; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…

Thủ trưởng Đoàn KTQP 79 tôn vinh các
Thủ trưởng Đoàn KTQP 79 tôn vinh các "Công nhân ưu tú" giai đoạn 2017-2021.

Giai đoạn 2017-2021, Đoàn KTQP 79 đã có 4 lượt tập thể cơ quan, đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 34 lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”; 37 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng và Huy chương Chiến sỹ vẻ vang; 9 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 57 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 343 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”…

Tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng gồm có các công nhân: Nguyễn Văn Hào (công nhân đội sản xuất số 2), Ngô Văn Dũng (công nhân đội sản xuất số 5), Hoàng Văn Thắng (công nhân đội sản xuất số 1), Nguyễn Văn Hùng (công nhân đội sản xuất số 3)...

Tại hội nghị, Đoàn KTQP 79 đã tôn vinh 9 công nhân ưu tú giai đoạn 2017-2021 có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Ngọc Hải

tin liên quan

Huy động hơn 2,5 tỷ đồng hoạt động nhân đạo

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh đã huy động nguồn lực hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ 3.575 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
 

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ

(QBĐT) - Ngày 14/7, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại Bia tưởng niệm thanh niên xung phong Việt Nam-Lào và một số đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ ở địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Để người nghèo không bị bỏ lại phía sau

(QBĐT) - 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TX. Ba Đồn. Bằng nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH), nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách rộng mở cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững...